Khởi tố 2 NV trông xe cậy cốp lấy tài sản

Phát hiện sinh viên trong trường để tài sản có giá trị trong cốp xe máy, 2 nhân viên trông giữ xe của trường ĐH Văn hóa đã cùng nhau trộm cắp tài sản. CAQ Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng.

Sự việc xảy ra ngày 6/11, Anh Nguyễn Đình D, sinh viên trường đại học Văn hóa, sau khi gửi xe tại trường đã phát hiện bị mất chiếc iPhone 4 cùng 1 tai nghe trị giá 5 triệu đồng để trong cốp xe.

Được sự động viên từ nhà trường, 17h cùng ngày, Lò Văn Thạch (SN 1991) và Hoàng Văn Mạnh (SN 1988) đều trú tại Phú Yên, Sơn La, làm bảo vệ tại trường đại học Văn hóa từ 1 năm nay đã đến CAP Ô Chợ Dừa, Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Do nhìn thấy cậu sinh viên để điện thoại iPhone vào trong cốp xe máy, Thạch và Mạnh đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hai đối tượng đã móc cốp để trộm chiếc điện thoại.

Đây là bài học cho việc quản lý nhân viên trông giữ phương tiện, cũng là bài học cảnh giác người dân trong việc bảo quản tài sản của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Vi (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN