Khoe giàu có trên Facebook để cưa gái, kẻ trộm bị "tóm cổ"

Sau khi trộm được một lượng tài sản lớn, hai đối tượng lên mạng xã hội khoe khoang mình là kẻ “lắm tiền”.

 

Khoe giàu có trên Facebook để cưa gái, kẻ trộm bị "tóm cổ" - 1

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 3/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoà (quê Hà Nội, hiện thuê trọ tại TP Tam Điệp, Ninh Bình) và Trần Mạnh Tuân (28 tuổi, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/5, chị Vũ Thị Mùi (trú tại huyện Nho Quan) trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi 6 chiếc nhẫn vàng (mỗi chiếc trọng lượng 1 “chỉ”), 2 sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 4 “chỉ”), 2 hoa tai (trọng lượng 3,5 “chỉ”)… cùng 70 triệu đồng.

Công an thu thập được hình ảnh camera 2 đối tượng đi xe máy Exciter màu trắng, mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang và đeo mũ bảo hiểm che gần kín mặt.

Tiến hành khoanh vùng, cơ quan điều tra phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Mạnh Tuân có biểu hiện nghi vấn.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Ninh Bình đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng trên tại phòng trọ ở thôn Yên Phong (Nho Quan)

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khi đột nhập trộm cắp nhà chị Mùi, quá trình phá két sắt, Hòa bị đứt 2 ngón tay.

Các đối tượng còn khai nhận cuối tháng 3, Tuân điều khiển xe máy chở Hòa mang theo đồ nghề, đột nhập nhà anh Trần Văn Hậu (trú tại thôn Hội Tiến 2, xã Quỳnh Lưu), lục soát trộm cắp 1 máy tính xách tay, 3 nhẫn vàng, 6 triệu đồng.

Ngày 26/4, hai đối tượng đột nhập nhà chị Nhữ Thị Xoan (trú tại thôn Đồi Chùa, xã Phú Lộc), phá két sắt trộm cắp 2 “chỉ” vàng, 1 dây chuyền 5 “chỉ” và 70 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, sau mỗi phi vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng không mang đồ nghề về nhà trọ, mà gửi tại một hộ dân gần đó.

Tài sản lấy được, Hòa và Tuân mang ra Hà Nội, hoặc vào Nghệ An bán cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

Trộm cắp được nhiều tiền, Tuân, Hoà thi nhau đăng ảnh lên mạng xã hội facebook khoe “giàu có”. Theo lời khai của 2 đối tượng này thì mục đích khoe của là để dễ bề... tán gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN