Khép cửa hờ, bị bạn chung dãy trọ trộm điện thoại

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi đi ngang qua phát hiện cửa phòng của bạn ở chung dãy trọ không khóa, Qui đã đột nhập vào trộm điện thoại và tiền thì bị bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 3-9, cho biết vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Hà Thành Qui (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú khu phố 4, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, sáng ngày 10-5, chị Lưu Yến Nhi (20 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) ở cùng chung dãy phòng trọ với Qui khép cửa phòng trọ hờ rồi qua phòng trọ khác chơi.

Khi đi ngang qua phòng trọ của chị Nhi, Qui phát hiện cửa phòng không khóa, lòng tham nổi lên. Qui đã đột nhập vào phòng trộm một ĐTDĐ trị giá gần 5 triệu đồng và gần 3,2 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, hành vi của Qui đã bị chị Nhi phát hiện và cùng người dân bắt giao công an xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN