Khen thưởng CA giải cứu bé gái bị kẻ trộm uy hiếp

Trên đường tháo chạy, Tú lao vào nhà dân khống chế bé gái 9 tuổi làm con tin, nhờ sự mưu trí của các chiến sĩ công an cùng dân phòng, Tú đã bị khống chế và tước hung khí, bé gái được giải cứu an toàn.

Chiều ngày 13/2, tại UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Đại tá Huỳnh Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28-Bộ Công an) cùng Đại tá Đinh Thanh Nhàn  - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể công an xã Bình Hưng. Đặc biệt, 2 cá nhân gồm: đồng chí Mai Thống Nhất - Trưởng công an xã và đồng chí Nguyễn Đào Nhựt Tân - dân phòng ấp 2 cũng đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng trộm cắp bắt cóc làm con tin, xảy ra trên địa bàn xã vào ngày 22/11/2013.

Khen thưởng CA giải cứu bé gái bị kẻ trộm uy hiếp - 1

Các chiến sĩ công an và dân phòng nhận bằng khen của Bộ Công an

Trước đó, vào cuối tháng 10/2013, Nguyễn Minh Tú (37 tuổi, ngụ quận 4) đã lấy trộm xe máy của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Hưng). Đến ngày, 22/11/2013, chị Thủy phát hiện Tú đang trên đường tại phường 6, quận 8 (TP.HCM) nên yêu cầu Tú về nhà mình giải quyết. Khi Tú đến nhà chị Thủy, Tú xảy ra mâu thuẫn với anh Dũng (người quen của chị Thủy), hai bên cự cãi lớn tiếng. Đỉnh điểm của sự việc, Tú lấy dao rượt đâm anh Dũng, chạy được một đoạn, anh Dũng tước dao trên tay Tú và rượt lại.

Chạy được 100m, Tú lao vào nhà A10/7 (ấp 2, xã Bình Hưng) lấy dao và khống chế bé gái N.D.M.T (9 tuổi) làm con tin. Mặc cho gia đình bé M. T. van xin, Tú vẫn lăm lăm con dao trên cổ bé gái.

Khen thưởng CA giải cứu bé gái bị kẻ trộm uy hiếp - 2

Đối tượng Nguyễn Minh Tú

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Hưng nhanh chóng có mặt. Thấy bóng dáng công an, Tú yêu cầu mọi người phải rút ra ngoài, nếu không sẽ sát hại cháu bé. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chiến sĩ công an Nhất cùng dân phòng Tân lao vào tước dao khống chế đối tượng, giải cứu cháu M. T. an toàn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương - Phó Cục trưởng cục V28 đánh giá cao sự ứng biến nhanh, sự mưu trí, lòng dũng cảm của đội ngũ công an xã Bình Hưng cũng như các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN