Kéo quần cô gái, nhóm thanh niên dẫn nhau vào tù

Mặc dù cô gái đã phản ứng do nhóm thanh niên đùa giỡn quá nhạy cảm nhưng nhóm này vẫn kéo tay, kéo quần dẫn đến hỗn chiến.

Ngày 28-2, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thái Văn Lịch (SN 1995) mức án 17 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, Trương Hữu La (SN 1994), Thái Văn Thường (SN 1998), Thái Văn Sử (SN 1997, em Lịch), Trương văn Thoan (SN 1986, tất cả cùng ngụ Quảng Bình) mức án từ 11 đến 14 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Kéo quần cô gái, nhóm thanh niên dẫn nhau vào tù - 1

Nhóm Lịch và các đồng phạm tại tòa

Tối 26-3-2016, các bị cáo này tổ chức uống bia tại phòng trọ ở phường Hiệp Thành (quận 12). Sau đó, cả nhóm kéo nhau ra ghế đá trước nhà trọ ngồi chơi.

Lúc này, chị H.P. (ở cùng dãy trọ) đi ngang thì bị cả nhóm chọc ghẹo, nói lời nhạy cảm, kéo tay, níu quần. Do nhóm này đùa quá trớn nên cô gái bỏ chạy về nhà trọ kể lại sự việc cho anh T.N.L. (bạn trai chị P.) và L.Đ.H. (bạn chị P.) nghe, sau đó nhóm anh L. và H. xảy ra cự cãi với nhóm bị cáo Lịch dẫn đến hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, Lịch đã dùng dao đâm anh H. nhiều nhát. dẫn đến tử vong

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN