Kế hoạch tàn độc của nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn ở SG

Sự kiện: Tin nóng

Nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn ở Sài Gòn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đối tượng cũng khai đã lên kế hoạch để sát hại bạn gái.

Kế hoạch tàn độc của nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn ở SG - 1

Đối tượng Lê Quang Danh

Chiều 29.9, Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Danh (48 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản, giết người. Nạn nhân là chị P.T.K. (34 tuổi, quê Bến Tre).

Tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Danh khai có mối quan hệ tình cảm nam nữ với chị K., cả hai thường xuyên đi khách sạn để “tâm sự”. Thời gian gần đây, không có tiền tiêu xài cộng với nghi ngờ chị K. có tình mới nên Danh lên kế hoạch sát hại người tình, cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch tàn độc của mình, Danh vờ nói sẽ mua xe cho chị K. một chiếc xe máy của bạn với giá 30 triệu đồng. Trong đó, Danh sẽ cho chị K. 10 triệu, số còn lại chị K. tự trả. Chị K. đồng ý và hẹn gặp Danh để đưa tiền đi mua xe.

Khoảng 8h30 sáng 23.9, Danh tới chở chị K. (chị K. mang theo khoảng 20 triệu đồng) đến nhà nghỉ nằm trên đường Trần Quý (phường 6, quận 11) để “tâm sự”. Lúc đi, Danh chuẩn bị 1 túi xách màu đen chứa hung khí.

Khi vào phòng nhà nghỉ, Danh và chị K. “tâm sự” với nhau. Lợi dụng lúc người tình không để ý, Danh ra tay sát hại khiến chị K. tử vong.

Sau khi  gây án, Danh cướp tài sản của người tình rồi xuống bên dưới gặp chủ khách sạn đưa 500 ngàn đồng trả tiền thuê phòng. Danh yêu cầu chủ khách sạn cho chị K. ngủ tới 14h cùng ngày thì trả phòng. Nếu dư tiền thì chủ khách sạn sẽ đưa lại cho chị K. Sau đó, Danh nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi khách sạn.

Đến 15h cùng ngày, chủ khách sạn không thấy chị K. xuống trả phòng nên cùng nhân viên lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện khách nữ thuê phòng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong là chị P.T.K đồng thời xác định Lê Quang Danh chính là nghi phạm đã sát hại chị K. nên tổ chức truy bắt.

Biết cảnh sát đang truy tìm mình, Danh đã tới công an tự thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn khai gì?

Sau khi sát hại người tình trong khách sạn ở Sài Gòn, nghi phạm lẩn trốn ở nhiều nơi, nhưng biết cảnh sát đang truy tìm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN