Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 4 tuổi từng “ăn cơm tù” vì dắt bò người khác đi bán

Đối tượng hiếp dâm, sát hại bé gái 4 tuổi ở Bình Phước là “ma men” và từng có thời gian “ăn cơm tù”.

Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 4 tuổi từng “ăn cơm tù” vì dắt bò người khác đi bán - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm, giết người.

Trước đó, vào chiều 11.3, do có quen biết nhau nên Hưng chạy xe máy đến nhà bà ngoại của bé T.A. (4 tuổi, ở ấp 2, xã Tiến Hưng) để chơi. Tại đây, bà ngoại bé A có nhờ Hưng mang ống nước ra nghĩa trang của xã, cắm trước mộ ông ngoại bé A để thắp nhang.

Hưng đồng ý và đòi chở bé A đi cùng nhưng bà ngoại của bé không chấp nhận. Lợi dụng bà ngoại bé gái đang làm việc dưới bếp, Hưng bế cháu bé lên xe phóng đi. Thấy Hưng chở cháu gái, bà ngoại bé A đuổi theo nhưng không kịp.

Nhận tin trình báo của gia đình, công an vào cuộc điều tra xác minh và xác định đối tượng Hưng đã rời khỏi địa phương nên tổ chức truy bắt.

Khuya 14.3, sau 3 ngày lẩn trốn, Hưng bị cảnh sát bắt giữ khi đang trốn tại một con suối ở Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài).

Đối tượng khai sau khi chở bé A vào một lô cao su ở xã Tiến Hưng đã hiếp dâm và quăng bé gái đang khóc xuống giếng hoang gần đó.

Từ lời khai của Hưng, công an đến khu vực giếng kiểm tra phát hiện bé A đã tử vong, thi thể đang bị phân hủy.

Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 4 tuổi từng “ăn cơm tù” vì dắt bò người khác đi bán - 2

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nơi cháu bé bị sát hại

Theo người dân địa phương, Hưng là một đối tượng nghiện rượu. Thời gian trước đây, đối tượng có ở nhờ nhà ông ngoại của nạn nhân suốt nhiều năm.

“Thấy nó không nhà cửa nên ông ngoại bé A có cho nó ở tại một căn nhà nhỏ và không lấy tiền thuê nhà suốt nhiều năm liền. Trước khi xảy ra sự việc động trời này, Hưng nó làm công việc trông coi, quét dọn mồ mả ở nghĩa trang của xã với số tiền 2,5 triệu đồng/tháng”, người dân địa phương cho hay.

Người dân xã Tiến Hưng cho biết, Hưng từng có thời gian “ăn cơm tù” và ra tù năm 2014.

“Nó thụ án 3 năm tù vì tội trộm cắp. Trước đây một người trong xã thuê nó chăn bò nhưng nó dắt bò của chủ đi bán lấy tiền tiêu xài nên bị công an bắt và bị tòa tuyên phạt tù”, người dân ở ấp 2 nói.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Rùng mình lời khai của kẻ ném bé gái 4 tuổi xuống giếng sau khi thỏa mãn thú tính

Sau khi thỏa mãn thú tính, Hưng quăng bé gái 4 tuổi đang khóc thét xuống giếng hoang rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Bé gái 4 tuổi bị hiếp dâm, vứt xuống giếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN