Kẻ giết người còn cắt “của quý”, rạch bụng nạn nhân bị khởi tố

Sự kiện: Trọng án

Mặc cho nạn nhân van xin, Tuấn vẫn xuống tay sát hại. Để che giấu tội ác, Tuấn rạch bụng nạn nhân trước phi tang xuống sông để xác không nổi.

Kẻ giết người còn cắt “của quý”, rạch bụng nạn nhân bị khởi tố - 1

Tuấn (ảnh nhỏ) sống độc thân trong căn nhà cấp 4 ở sát bờ sông Bắc Hưng Hải

Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tam giam Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên) về tội “Giết người”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Tuấn là hung thủ đã giết anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ) hôm 20.5.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, ngày 20.5, tại nhà riêng, Tuấn cùng anh Thao và 2 đối tượng khác sử dụng ma túy đá. Sau đó, do mâu thuẫn, Tuấn dùng dao tấn công anh Thao. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân Thao bị đâm 2 nhát vào ngực, 2 nhát vào lưng dẫn tới tử vong.

Tuấn khai nhận thêm, rạng sáng 21.5, Tuấn đưa xác nạn nhân ra bờ sông Bắc Hưng Hải rồi lột quần áo nạn nhân ra. Sau đó, Tuấn tiếp tục cắt cổ và rạch bụng nạn nhân với mục đích để xác khi phi tang xuống sông dù phân hủy cũng không nổi.

Chưa dừng lại, Tuấn còn cắt bộ phận sinh dục của anh Thao để cơ quan điều tra không nhận dạng được giới tính nạn nhân.

Trước đó, khoảng 13h ngày 22.5, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của một nam thanh niên, nổi trên sông Bắc Hưng Hải (thuộc địa phận thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, gần cầu Thuận Xuyên) trong tình trạng không mặc quần áo và có nhiều vết thương ở bụng và cổ.

Trên thi thể nạn nhân có một số hình xăm, trong đó có 1 hình xăm cô gái ở sát cổ tay.

Vụ việc sau đó được thông tin trên mạng khiến dư luận hoang mang bởi tin đồn thất thiệt rằng nạn nhân bị giết, mổ lấy nội tạng.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là vụ án giết người nhưng không phải lấy nội tạng.

UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Ân Thi vì đã phá nhanh vụ án trong vòng chưa đầy 24h, bắt giữ nghi phạm để ổn định trật tự địa phương.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Vụ thi thể bị cắt

Công an tỉnh Hưng Yên chính thức thông tin vụ xác chết lõa thể nổi trên sông Bắc Hưng Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN