Kẻ giết bạn tình, cướp của thoát án tử

Ngày 9.11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho Hoàng Văn Hậu từ án tử hình xuống tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (SN 1990, quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) 12 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và tử hình tội “Giết người”. Tổng hình phạt tử hình.

Tại tòa Hậu xin tòa giảm án vì đã hành động một cách nông nổi. Bị cáo cho rằng do quá tức trước hành động của nạn nhân mới hành động thiếu suy nghĩ, chứ ban đầu không hề có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Còn việc cướp tài sản thì Hậu cho rằng do hoàn cảnh quá túng quẫn.

Kẻ giết bạn tình, cướp của thoát án tử - 1

Đối tượng trước vành móng ngựa

Ngoài ra, tại phiên tòa, Hậu xuất trình giấy tờ chứng minh là gia đình có công với cách mạng. Do đây là tình tiết giảm nhẹ mới mà cấp sơ thẩm chưa xem xét nên tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo từ án tử hình xuống còn tù chung thân. Theo cáo trạng, khoảng tháng 3 năm 2012, Hậu vào Đà Nẵng tìm việc làm. Cũng thời gian này, Hậu thân quen với anh Trần Trường Thành (SN 1973, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Anh Thành đã tự nguyện chở Hậu đi kiếm việc làm, xin cho Hậu vào làm nhân viên phục vụ tại quán nhậu.

Đến cuối năm 2013, Hậu về quê. Biết anh Thành đồng tính, lại thích mình, có tiền nên Hậu vẫn giữ liên lạc. Cuối tháng 9.2014, biết vợ chuẩn bị sinh con, Hậu gọi điện thoại cho anh Thành để mượn tiền. Anh Thành đồng ý, bảo Hậu vào Đà Nẵng nhận.

Ngày 29.9, Hậu nói dối vợ đi giúp người bạn tổ chức lễ cưới ở Quảng Bình nhưng là đón xe khách vào Đà Nẵng gặp anh Thành vay tiền. Sáng 30.9, Hậu đi xe thồ đến nhà riêng anh Thành. Tại đây, anh Thành nấu cơm cho Hậu ăn cơm xong, rồi bảo Hậu vào phòng ngủ nằm nghỉ, và có ý định “quan hệ” với Hậu. Thấy anh Thành đeo 2 nhẫn và dây chuyền vàng trên cổ, Hậu đã nảy sinh ý định giết người tình để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng anh Thành không để ý, Hậu đã dùng dây quạt gần đó, quàng vào cổ kéo anh Thành xuống gường và siết đến chết. Sau đó, Hậu bỏ ra ngoài tìm chìa khóa, lục tìm thấy bọc tiền tờ 500.000 đồng, 2 nhẫn và 1 dây chuyền vàng, sau đó lấy luôn chiếc xe máy Nouvo của anh Thành làm phương tiện bỏ trốn về quê, giấu tài sản phía sau nhà.

Trước khi bỏ trốn, Hậu còn xóa dấu vết hiện trường, dựng lại hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN