Kẻ gây hàng loạt vụ cướp tài sản của thôn nữ sa lưới

Sự kiện: Tin nóng

Lợi dụng các cô gái đi xe máy ở đoạn đường vắng vẻ vào buổi tối, Nam áp sát cướp giật tài sản.

Kẻ gây hàng loạt vụ cướp tài sản của thôn nữ sa lưới - 1

Đối tượng Phùng Văn Nam

Ngày 10.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam (23 tuổi, ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hưng Hà liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. “Con mồi” trong các vụ cướp chủ yếu là phụ nữ đi một mình ở các đoạn đường vắng vẻ vào buổi tối. Trong số các nạn nhân có chị Hải, ở huyện Hưng Hà.

Chị Hải trình báo, tối 30.6, chị đang đi xe máy ở đường liên xã Thống Nhất đi Hòa Bình thuộc địa phận xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà) và lấy điện thoại sử dụng.

Vừa lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy Sirius biển số 17B1- 42757 áp sát xe chị rồi túm vào đuôi xe chị, giật lại.

Chị Hải bị lạc tay lái khiến xe lảo đảo lao sang vệ đường và buộc phải dừng lại. Lúc này, kẻ lạ mặt chặn đầu xe chị và giật chiếc điện thoại trị giá 1,5 triệu đồng của nạn nhân.

Chưa dừng lại, đối tượng còn giật túi xách (bên trong có 2,5 triệu đồng) của chị Hải. Nạn nhân cố kéo chiếc túi lại thì bị tên cướp dùng vũ lực tấn công, cướp bằng được chiếc túi.

Kẻ gây hàng loạt vụ cướp tài sản của thôn nữ sa lưới - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ từ đối tượng Nam

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3.8, Công an huyện Hưng Hà làm rõ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị Hải là Phùng Văn Nam, đồng thời thu giữ chiếc xe máy đối tượng sử dụng khi gây án và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hưng Hà và một số huyện lân cận.

Mỗi khi hành động, Nam sử dụng xe máy, đeo khẩu trang để tránh lộ mặt. Khi phát hiện "con mồi", Nam sẽ áp sát, ép xe của nạn nhân rồi giật điện thoại, túi xách.

Từ vụ án trên, Công an huyện Hưng Hà khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ hạn chế đi lại một mình vào buổi tối ở khu vực ít người qua lại, đồng thời không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện trên đường để tránh tạo cơ hội cho kẻ cướp phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN