Kẻ bóp cổ người yêu rồi dìm xác xuống ao lĩnh án

Sáng 24.7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Đào Trọng Nhân, (SN 1988, ngụ xã Núi Tượng. huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hai hành vi giết người và cướp tài sản.

Kẻ bóp cổ người yêu rồi dìm xác xuống ao lĩnh án - 1

Bị cáo Đào Trọng Nhân tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Đào Trọng Nhân (SN 1988, ngụ xã Núi Tượng. huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và chị Võ Thị Nguyễn Du (1985, ngụ huyện Định Quán) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau đó Nhân nghi chị Du có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 23 giờ đêm 5.7.2014, Nhân đến nhà chị Du ngủ lại. 4 giờ sáng hôm sau (6.7), Nhân thức dậy. Lúc này hai người lại cãi vã nhau về cái thai đang trong bụng chị Du. Trong cơn cãi vã, Nhân bóp cổ chị Du cho đến chết.

Sau đó, để che giấu hành vi giết người, Nhân cõng xác chị Du lẻn ra phía sau nhà dìm xác xuống ao cách nhà chừng 30 mét. Sợ xác chị Du sẽ nổi lên, Du lấy một cây sắt (nặng khoảng khoảng 50 kg) đè lên người chị Du.

Xong việc, Nhân thản nhiên trở vào nhà lục lấy hai nhẫn vàng, một dây chuyền, điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt của chị Du rồi bỏ trốn. 10 ngày sau đó, xác chị Du nổi lên mặt ao.

Khoảng giữa tháng 8.2014, Công an huyện Định Quán bắt được Nhân.

Tại phiên sơ thẩm sáng 24.7, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đào Trọng Nhân tử hình về tội Giết người và 4 năm tù tội Cướp. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN