Hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông, 2 thanh niên bị truy sát

Trong lúc can 3 thanh niên đánh bảo vệ của quán, Chung bị 1 đối tượng tấn công. Bực tức, Chung vác 3 con dao đuổi chém nhóm thanh niên đánh mình.

Hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông, 2 thanh niên bị truy sát - 1

Chung tại cơ quan điều tra

Ngày 11.4, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Đống Đa) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Chung (SN 1985, ở Long Biên, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 3.4, 3 thanh niên gồm Tùng, Hiếu và Hưng rủ nhau đi uống rượu. Trên đường về bằng xe máy Hưng đã va chạm giao thông với một xe taxi ở ngã tư phố Thái Thịnh – Yên Lãng, quận Đống Đa.

Lái xe taxi sau đó xuống xe cãi nhau với nhóm thanh niên. Bức tức, nhóm Hưng, Tùng, Hiếu liền dùng tay chân đánh lái xe taxi.

Thấy sự việc trên, ông Lai Bách Bình, bảo vệ ở quán ăn “D.C” ngay cạnh đã ra can ngăn. Quá trình can ngăn, ông Bình và nhóm Hiếu xảy ra cãi vã. Sau đó, ông Bình giơ tay tát Tùng.

Bực tức vì bị đánh, 3 thanh niên lao vào đánh ông Bình. Lái xe taxi thấy vậy lái xe bỏ đi.

Thấy ông Bình bị đánh, 3 nhân viên quán ăn “D.C” là Nguyễn Quốc Chung, Mai Quốc Việt và Lê Văn Quyết ra căn ngăn.

Khi đang can ngăn, Chung bị Hiếu dùng tay đấm. Tức giận vì vào can lại bị tấn công, Chung quay vào quán lấy 3 con dao (loại dao chọc tiết lợn) ra để dằn mặt đối phương. Thấy Chung cầm dao, nhóm Hiếu hoảng sợ bỏ chạy.

Chung đuổi theo dùng dao chém Hiếu và Tùng trọng thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi gây án, Chung giấu 3 con dao ở  phố Yên Lãng rồi bỏ trốn.

Một ngày sau, Chung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bị truy sát, bố lấy thân mình bảo vệ con gái 20 tháng tuổi

Bất ngờ bị tấn công, anh H. lấy thân mình che chở cho con gái 20 tháng tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN