Hot boy hóa “người nhện”, trộm 400 triệu trả nợ lô đề

Có vóc dáng cao lớn cùng gương mặt tuấn tú nhưng Chung không chịu làm ăn tử tế mà lang thang trộm cắp lấy tiền ăn chơi, đánh lô đề.

Hot boy hóa “người nhện”, trộm 400 triệu trả nợ lô đề - 1

Chung bị cơ quan điều tra bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngày 3.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố Mai Văn Chung (26 tuổi, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chung có vóc dáng cao lớn cùng gương mặt khá tuấn tú, nhưng đối tượng không chịu tìm công việc tử tế kiếm tiền mà lang thang trộm cắp lấy tiền ăn chơi, đánh lô đề. Năm 2013, Chung bị  TAND TP.Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, Chung vẫn “chứng nào tật ấy”.

Theo Công an Thanh Hóa, ngày 28.4, gia đình chị Hồng (ở thị trấn Vạn Hà) trình báo Công an Thiệu Hóa về việc, kẻ gian đột nhập vào nhà chị trộm cắp hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thiệu Hoá làm tõ, đối tượng gây án là Mai Văn Chung.

Biết không thể trốn thoát, ngày 1.5, Chung từ Hà Nội về Thanh Hóa đầu thú và giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 144 triệu đồng trộm cắp đuợc nhưng chưa kịp tiêu sài.

Hot boy hóa “người nhện”, trộm 400 triệu trả nợ lô đề - 2

Chung và số tiền trộm cắp. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Chung khai nhận, để có tiền ăn chơi và trả nợ lô đề, cờ bạc, đối tượng tìm nhà dân sơ hở không đóng cửa tum hoặc cửa trên tầng thượng để đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 28.4, Chung bắt taxi lên thị trấn Vạn Hà, sau đó trèo lên sân thượng của một nhà dân rồi tiếp tục leo qua 4 nhà bên cạnh. Khi đến nhà chị Hồng, Chung thấy cửa tum tầng 3 không đóng nên đã đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.

Hành động leo trèo, đột nhập các ngôi nhà từ tầng thượng của Chung khiến nhiều người liên tưởng tới các pha bay nhảy trên mái nhà của nhân vật người nhện trong phim “Người nhện”.

Theo Công an Thanh Hóa, với thủ đoạn trên, tính từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Chung đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá và TP.Thanh Hóa. Công an huyện Thiệu Hóa đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý Chung theo quy định.

Nghỉ lễ,

Lợi dụng gia đình bà T. rời nhà đi nghỉ lễ, các đối tượng trộm cắp đã bí mật đột nhập biệt thự, đánh cắp tài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN