Hỗn chiến kinh hoàng tại Khu Công nghệ cao TP HCM

Một vụ hỗn chiến kinh hoàng tại Khu Công nghệ cao TP HCM khiến 2 người bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28.10, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện công an đang truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 16.10, Nguyễn Văn Giàu (26 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) đến quán cà phê của chị Võ Kim Tho (24 tuổi) tại công trường xây dựng thuộc khu Công nghệ cao TP HCM (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) uống nước. Thấy Giàu nằm trên võng lắc quá mạnh, chị Tho liền nhắc nhở thì Giàu quay lại chọc ghẹo. Bực tức, chị Tho dùng dao cắt đứt dây võng làm Giàu rơi xuống đất.

Hỗn chiến kinh hoàng tại Khu Công nghệ cao TP HCM - 1

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an

Giàu đứng dậy đá hỏng 2 chiếc ghế nhựa trong quán cà phê rồi bỏ ra ngoài. Anh Nguyễn Trọng Tín (26 tuổi, chồng chị Tho) đến can ngăn thì bị giàu đuổi đánh nên bỏ chạy vào công trình xây dựng gần đó. Lúc này, Giang và Nguyễn Vũ Lâm (16 tuổi, anh và cháu ruột của Giàu) đang làm phụ hồ trong công trình thấy Giàu đánh nhau liền cầm dao tự chế, thanh sắt chạy ra ứng cứu.

Giang phát hiện ông Lê Thanh H. (54 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) tưởng là phe anh Tín liền vung dao đâm 1 nhát vào bụng khiến ông này gục tại chỗ. Anh Huỳnh Văn T. (25 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) cũng bị Giang và Lâm đánh bị thương ở lưng.

Chỉ đến khi thấy lực lượng công an đến những đối tượng tham gia đánh nhau mới tháo chạy khỏi hiện trường. Ông H. và anh T. được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đến 21 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Giang, còn Giàu và một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn. Tại công an Giang khai tưởng ông H. và anh T. là phe của anh Tín nên ra tay, không ngờ đâm nhầm người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN