Hỗn chiến bằng súng, kiếm: Bắt Hưng "trọc"

Bùi Thành Hưng (tức Hưng “trọc”), trú ở Quảng Ninh, trôi dạt về làm giang hồ trên đất Cảng Hải Phòng và tham gia cuộc hỗn chiến kinh hoàng giải quyết “ân oán” bằng dao, kiếm, súng K54, súng hoa cải náo loạn cả đoạn phố ở TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt gọn Bùi Thành Hưng (tức Hưng “trọc”, SN 1987, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hưng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trước đó.

Vào khoảng 20 giờ ngày 15/12/2012, tại TP Vĩnh Yên đã xảy ra cuộc huyết chiến giữa 2 băng nhóm tội phạm trang bị súng quân dụng, đao, kiếm, tuýp sắt. Một nhóm do Trần Lệ Thủy (SN 1988, trú tại phường Minh Khai) cầm đầu và nhóm còn lại do Nguyễn Văn Quân (SN 1984, trú tại phường Khai Quang) cùng thuộc TP Vĩnh Yên cầm đầu. Hậu quả Nguyễn Văn Quân cùng 2 đồng bọn bị chém và trúng đạn.

Hỗn chiến bằng súng, kiếm: Bắt Hưng "trọc" - 1

Bùi Thành Hưng sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng thuộc cả 2 băng nhóm này đều đến từ nhiều tỉnh, thành phố liên kết hoạt động.

Chúng “điều quân” từ địa phương này sang địa phương khác để tham gia gây án. Trong đó, Đào Hùng Mạnh (tức Mạnh “gà”, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Hoàng Hiển Hách (ở phường Khai Quang) và Dương Quang Hưng (tức Hưng “con”, ở phường Tích Sơn) cùng thuộc TP Vĩnh Yên và Hưng “trọc” trú tại Quảng Ninh nhưng làm ăn ở Hải Phòng, cũng tập trung về “tham chiến”.

Theo lực lượng công an, Hưng “trọc” đặc biệt nguy hiểm, chuyên “đập đá”. Hưng làm ăn và hoạt động đâm thuê chém mướn tại nhiều địa phương và được các băng nhóm tội phạm tin dùng.

Hỗn chiến bằng súng, kiếm: Bắt Hưng "trọc" - 2

Số vũ khí mà lực lượng công an bắt giữ Bùi Thành Hưng

Sau khi gây án, Hưng “trọc” luôn thay đổi chỗ ở để tránh sự truy tìm của lực lượng công an. Lúc nào Hưng cũng có vũ khí bên người để phòng thân và sẵn sàng tham chiến khi đồng bọn yêu cầu.

Đến ngày 7/12, tại khu vực Đình Vũ (thuộc quận Hải An, TP Hải Phòng), lực lượng công an đã bất ngờ bắt giữ được Hưng “trọc” cùng 3 đồng bọn. 3 đối tượng này có liên quan một vụ án khác do Công an Hải Phòng đang điều tra.

Tại cơ quan công an, Hưng “trọc” khai nhận: Trưa ngày 15/12/2012, Hưng đang ngủ thì đồng bọn dựng dậy bảo lên ô tô đi giải quyết ân oán. Trên xe, mỗi người được phát vũ khí gồm súng, dao, kiếm, tuýp sắt, trong đó có 1 khẩu súng K54, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng thể thao, đạn đều đã lên nòng.

Cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong ít phút, song tính chất, hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người bị trọng thương và gây náo loạn cả một đoạn phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN