Hôm nay, xử lưu động vụ giết người rúng động ở Quảng Trị

Sự kiện: Quảng Trị

Ông Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7/8/2015 tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị được mở sơ thẩm vào lúc 7 giờ 30 ngày 17/11.

Phiên tòa lưu động này diễn ra tại hội trường Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Hướng Hóa (số 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh). Thẩm phán Võ Ngọc Mậu làm Chủ tọa phiên tòa.

Hôm nay, xử lưu động vụ giết người rúng động ở Quảng Trị - 1

Hung thủ Hồ Chí Bảo. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, vào lúc 14 giờ 35 phút chiều 7/8/2015 tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), Hồ Chí Bảo (SN 1991, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đột nhập nhà của vợ chồng ông Hòa (tên khai sinh là Nguyễn Văn Hiền) và bà Hồ Thị Tý để trộm cắp tài sản. Đang lục lọi đồ đạc thì Bảo bị bà Tý phát hiện, y đã khống chế rồi đâm bà Tý (35 tuổi, con dâu) và ông Nguyễn Văn Sắt (94 tuổi, bố chồng) chết tại chỗ. Còn chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, nhân viên của Cty Hoà Tý) bị đâm trọng thương nhiều nhát.

Gây án xong, Bảo lấy một số tiền vàng của gia đình nhà bà Tý rồi thoát khỏi hiện trường. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được hung thủ Bảo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá khi hắn đang cùng bạn gái có mặt tại đây băng bó vết thương ở tay.

Lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức khám xét, thu giữ tang vật mà Bảo lấy trộm gồm 2 dây chuyền vàng 24k, 1 nhẫn vàng 18k và hơn 26 triệu đồng tiền mặt. Sau khi bắt giữ nghi phạm, công an còn tịch thu thêm các tang vật gây án là bộ quần áo dính máu, khẩu trang, xe máy và con dao Thái Lan. Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Chí Bảo, về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Kế hoạch xét xử trước đó bị trì hoãn do người thân của bị can Hồ Chí Bảo, gửi đơn lên TAND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu đưa Bảo đi giám định tâm thần bởi cho rằng lúc gây án Bảo bị rối loạn thần kinh. Song sau khi xem xét, nhận thấy không có căn cứ nên tòa án đã bác yêu cầu này.

Bảo bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Với hai tội danh này, có thể Bảo sẽ phải đối diện với mức án tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Thành (Tiền Phong)
Quảng Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN