Hoãn xử vụ nổ mìn trên xe khách

Sau khi mở phiên tòa sơ thẩm vào sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An đã hoãn xét xử đối với Lê Đức Đệ, 26 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (phạm tội “Giết người” và “Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ”), do bị cáo ngất xỉu tại tòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong làm ăn với anh Lê Công Tùng (ngụ thị xã Hoàng Mai), Đệ mua thuốc nổ về làm mìn tự chế rồi cài trong chiếc loa, gửi xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội đến anh Tùng. Do Đệ viết số 5 gần giống số 8 nên nhà xe không chuyển hàng được.

Hoãn xử vụ nổ mìn trên xe khách - 1

 Bị cáo Lê Đức Đệ được đưa ra xe cứu thương

Sau nhiều ngày không gửi được gói hàng, ngày 30-9-2014, khi xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1, anh Thái Viết Hảo (phụ xe) tò mò mở ra xem và cắm USB vào để nghe. Chiếc loa phát nổ, anh Hảo và 2 tài xế khác là Trần Đình Ninh và Trần Văn Tam bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN