HN: Cô gái mang bầu bị "chồng hờ" đánh dã man giữa phố

Sự kiện: Tin nóng

Cô gái mang bầu 4 tháng bị gã "chồng hờ" đánh đập dã man ngay giữa phố Hà Nội lúc đêm khuya khiến nhiều người phẫn nộ.

Có mặt tại khu vực ngã ba Đuôi Cá (Giải Phóng, Hà Nội) khoảng 23h30 ngày 13/9, chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng một nam thanh niên hành hạ cô gái mang bầu 4 tháng như thời trung cổ. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người có mặt tại hiện trường vô cùng phẫn nộ.

Lúc này đã khuya nên cũng ít người qua lại khu vực này. Tuy nhiên, khi ai đó có ý định dừng lại và vào can ngăn đều bị nam thanh niên kia “chỉ tay” hung hãn đe dọa.

Khi thấy phóng viên vào can ngăn và gọi điện cho công an để báo cáo sự việc, người thanh niên này cũng ra gây hấn và nghiêm cấm phóng viên cũng như bất cứ ai đang có mặt tại đó không được quay clip, chụp ảnh hay gọi điện báo cơ quan chức năng.

HN: Cô gái mang bầu bị "chồng hờ" đánh dã man giữa phố - 1

Cảnh tượng hành hạ cô gái mang bầu diễn ra trên phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào thời điểm trên còn có một đối tượng thanh niên khác đứng ngay bên cạnh làm “cảnh giới” để anh ta ra hành xử dã man với cô gái.

Sự việc chỉ tạm dừng lại khi cô gái đang mang bầu bị anh ta giáng một đòn rất đau và cô gái mệt lử ngã vật xuống đường. Tuy vậy, thanh niên này vẫn tiếp tục tiến đến dựng thiếu nữ này dậy để đánh tiếp.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một chị lao công tới can ngăn và công an tới hiện trường. Lúc này đối tượng nhanh chóng bỏ đi để mặc cô gái với những vết đau ở đó.

Chị Đàm Thị Thanh Tâm (công nhân vệ sinh môi trường) cho biết: “Tôi làm việc ở khu vực này vào ban đêm nên tôi biết, hàng ngày hai người này vẫn thường xuất hiện. Vài lần tôi chứng kiến cảnh tượng này nhưng cũng đều bất lực vì đoạn đường này vắng không có người hỗ trợ. Tôi biết hai đứa này sống với nhau như vợ chồng và con bé đang mang bầu 4 tháng”.

Khi tiếp xúc với nạn nhân là cô gái đang mang bầu ở tháng thứ 4 chúng tôi được biết, nạn nhân tên Trần Thúy A. (16 tuổi, ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

HN: Cô gái mang bầu bị "chồng hờ" đánh dã man giữa phố - 2

A. nhận được sự trợ giúp từ cô lao công.

Trao đổi với chúng tôi, A. thừa nhận mình làm nghề bán dâm và mới 16 tuổi nên chưa được đăng ký kết hôn nhưng sống với nam thanh niên đã đánh mình khi nãy như vợ chồng. Bản thân A. đang mang bầu.

“Em ở nhà em gái cách đây vài cây số, mỗi lần về đó là nó làm mất trật tự mà cũng đánh em thế này khiến chủ nhà đuổi đi. Thời gian này, em và nó đang thuê nhà nghỉ Thanh Bình gần đây. Nó đánh, em chạy về phía phường công an thì nó lại lôi em ra tận đây để tránh công an. Ba ngày nay, hôm nào nó cũng lôi em ra đánh, không cho nó tiền là nó đánh em thế này đây. Mọi người gọi công an, không nó đánh em chết”, A. kể lại trong sự hoảng sợ.

Theo lời cô gái, đối tượng tên là Vũ Văn H. (SN 1998, ở xã Bố Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Khi cảnh sát đến hiện trường, thấy khuôn mặt A. có nhiều vết thương bầm tím nên yêu cầu đưa đi bệnh viện, nhưng A. từ chối.

Sau đó A được đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Trên đường đi, do “sợ” nên A. đã nhảy xuống đường từ chiếc xe của công an rồi đi thẳng về phía địa bàn khác.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho hay, cách đây 3 tháng cô gái này từng bị đưa về cơ quan công an xử lý hành chính về tội bán dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huệ (Người đưa tin)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN