Hình xăm rồng ở thắt lưng tố cáo "yêu râu xanh"

Cường chối tội nhưng lại bị nạn nhân nhận dạng vì... hình xăm nơi thắt lưng...

Hình xăm rồng ở thắt lưng tố cáo "yêu râu xanh" - 1

Bị cáo Cường được dẫn giải đến phiên xử phúc thẩm

Tại giai đoạn điều tra, Nguyễn Chí Cường (SN 1986, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận hành vi hiếp dâm. Nhưng ra toà, Cường thay đổi lời khai, không thừa nhận tội, cho rằng bị oan.

Đối chất tại toà, nạn nhân khai thấy ở thắt lưng của Cường có xăm hình con rồng.

Và đây chính là mấu chốt HĐXX khẳng định việc kêu oan của bị cáo không có cơ sở. Bởi lẽ, giữa nạn nhân và Cường không quen biết nhưng khai trùng khớp hình xăm con rồng ở thắt lưng cùng các chứng cứ, tài liệu khác do đó có đủ cơ sở buộc tội Cường.

Ngày 6.10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án 15 năm tù đối với Cường về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối 30.10.2015, Cường điều khiển xe trong tình trạng say rượu, bị ngã té, người dân đưa vào quán nước ven đường nằm nghỉ.

Đến rạng sáng hôm sau tỉnh rượu, thấy cháu T (SN 2004) tại quán, Cường nổi cơn thú tính nên đã giở trò đồi bại.

Cháu T. chạy thoát ra khỏi quán nước giải khát kêu cứu. Chủ quán nước ở gần đó thức giấc ra mở cửa và nhìn thấy T. trong tình trạng không mặc áo quần.

Nhiều người xung quanh thức giấc chạy đến gặp Cường còn đang ở trong quán, nghi ngờ Cường hiếp dâm T. nên bắt giao cho công an.

Trước đó, năm 2006, Cường cũng bị TAND tỉnh Vĩnh Long kết án 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN