Hé lộ tình tiết phá án con trai giết người tình của mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Ban đầu khẳng định mình và bảo vệ trường THCS bị giết chỉ có quan hệ xóm giềng nhưng cảnh sát phát hiện cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại của nạn nhân là số của Học.

Hé lộ tình tiết phá án con trai giết người tình của mẹ - 1

Đối tượng Lê Xuân Thuận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: H.P)

Cái chết bí ẩn chấn động làng quê

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giam Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi sát hại ông N.V.H (bảo vệ một trường cấp 2 ở huyện Thuận Thành) hôm 17.6.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam mẹ Thuận là bà Bùi Thị Học (SN 1960) vì hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, sáng 18.6, bà B vợ ông N.V.H không thấy chồng trở về nên gọi điện thoại nhưng không thấy ai bắt máy. Thấy nóng ruột, gần 9h cùng ngày bà B vội tới trường THCS để tìm chồng.

Khi vào bên trong, bà B bàng hoàng phát hiện chồng mình tử vong trong căn phòng căn phòng của THCS, trên người có nhiều vết thương. Bà B hoảng loạn gào khóc thảm thiết.

Cái chết bất thường ông N.V.H khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng bởi nạn nhân được đánh giá là người hiền hòa, từ trước tới nay chưa mâu thuẫn với ai.

Công an huyện Thuận Thành sau đó đã tới hiện trường kiểm tra. Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Thuận Thành đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC45) và Công an huyện Thuận Thành nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, các vết thương trên cơ thể ông H do vật sắc nhọn gây ra.

Hiện trường vụ án xáo trộn, có dấu hiệu xô đẩy. Tuy nhiên, đáng chú ý, tài sản của ông H gồm điện thoại, nhẫn vàng... không bị mất.

Qua xác minh, cơ quan điều tra nắm được thông tin, trước khi rời khỏi nhà, nạn nhân có nói với người thân phải vào trường vì lãnh đạo trường cần gặp. Tuy nhiên, lãnh đạo trường nơi ông H làm việc khẳng định, họ không hề gặp nạn nhân.

Từ chứng cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra nhận định, ông H bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân hoặc mâu thuẫn tình ái.

Án mạng sau cuộc tình vụng trộm

Tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều điều tra phát hiện một phụ nữ người địa phương là bà Bùi Thị Học hay đi lại vào trong khu vực trường học và có dấu hiệu “qua lại” với nạn nhân.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra bà Học khẳng định, mình và ông H chỉ có quan hệ hàng xóm láng giềng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được, cuộc gọi cuối cùng trong máy điện thoại của ông H chính là số điện thoại Học sử dụng.

Trước chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, Học đã thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với ông H và cái chết của người tình là do cậu con trai Lê Xuân Thuận gây ra.

Hé lộ tình tiết phá án con trai giết người tình của mẹ - 2

Ngôi trường nơi xảy ra vụ án kinh hoàng.

Tuy nhiên, lúc này Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến tối ngày 20.6, biết không thể tiếp tục bỏ trốn, Thuận ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thuận nghi ngờ mẹ có quan hệ tình ái với người ngoài nên tối 17.6 đã lặng lẽ theo dõi khi thấy mẹ nhận được điện thoại và rời khỏi nhà.

Thuận sau đó phát hiện mẹ vào trường THCS trên địa bàn gặp ông H. Liền sau đó, Thuận xông vào phát hiện mẹ và ông H đang “tình tứ”. Bực tức, Thuận giật H ra và chửi bới. Dù ông H đã xin lỗi nhưng vẫn bị Thuận khống chế, dùng dao tấn công dẫn tới tử vong.

Chứng kiến tình nhân bị sát hại nhưng bà Học không trình báo lực lượng chức năng. Ngoài ra, để che giấu sự việc và mối quan hệ với ông H, bà Học còn xóa hết các cuộc gọi đi, gọi đến với nhân tình và giấu đôi dép đi từ hiện trường vụ án về nhà.

Tuy nhiên, bằng các biện pháo nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám phá nhanh vụ án, xác định nghi phạm gây án là Lê Xuân Thuận.

Tại cơ quan điều, Thuận tỏ ra hối hận về tội lỗi gây ra. Đối tượng nói rằng,  mục đích ban đầu khi mang theo con dao là nếu bắt gặp tình nhân của mẹ sẽ đánh dằn mặt. Tuy nhiên, do nóng giận nhất thời, Thuận đã cầm dao đâm nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Bắt nghi phạm vụ bảo vệ chết bí ẩn ở trường cấp 2

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nghi phạm sát hại bảo vệ Trường THCS Ninh Xá là đối tượng trú cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn – Phong Bắc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN