Hé lộ manh mối giúp trinh sát tóm gọn kẻ "ghẹo gái", chém người

Để truy bắt một đối tượng có tiền án, tiền sự như Cao Anh Tú là điều vô cùng khó khăn. Nhưng bằng nghiệp vụ, sự táo bạo và cơ trí, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tóm gọn đối tượng về quy án.

Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Cao Anh Tú (SN 1988, trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) theo các quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, ngày 2/9, sau khi chém người tại một quán karaoke trên đường Mai Hắc Đế (TP Vinh), khiến anh Bùi Công Hiếu (SN 1984, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị tổn hại 24% sức khỏe; anh Lê Xuân Phương (SN 1972, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh) bị tổn hại tới 76%, Tú đã biến mất khỏi địa bàn.

Ngay sau đó, Công an TP Vinh đã ra quyết định truy nã đối với Cao Anh Tú về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời đề xuất lên Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Cao Anh Tú.

Nhận quyết định truy nã từ Công an TP. Vinh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cử trinh sát vào cuộc truy tìm dấu vết đối tượng Cao Anh Tú.

Mọi dấu vết của Tú dường như đã bị xóa, đối tượng biến mất bí ẩn. Được biết, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Tú đã nổi tiếng ranh mãnh, từng vào tù ra tội nên việc truy tìm Tú không hề dễ dàng.

Hé lộ manh mối giúp trinh sát tóm gọn kẻ "ghẹo gái", chém người - 1

Đối tượng Cao Anh Tú tại cơ quan công an

Kiểm tra hồ sơ của Cao Anh Tú một lần nữa, cơ quan chức năng nhận thấy đối tượng này đã có 2 tiền án tiền sự liên quan đến ma túy và đánh bạc, từng có 4 năm thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an).

Làm việc với giám thị Trại giam số 3 (đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An), tổ công tác phát hiện được một chi tiết mang tính bước ngoặt trong quá trình truy tìm. Theo đó, Cao Anh Tú đã từng ở cùng phòng với một đối tượng tên Linh, tên thường gọi là “Linh Bá kiến”, trú tại Lam Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 22/11, một tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã lên đường ra Thanh Hóa để xác minh. Thông tin từ quần chúng nhân dân, có một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại nhà “Linh Bá kiến” khoảng 2-3 ngày nay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đó chính xác là Cao Anh Tú.

Với quyết tâm không thể để Tú thoát được lần này, kế hoạch vây bắt đối tượng lập tức được triển khai, đồng thời các ngả đường trốn chạy của Tú đã bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Chiều 23/11, trinh sát nắm bắt được thông tin Cao Anh Tú đi ra ngoài cùng với “Linh Bá kiến”. Xác định đây là thời cơ đã chờ lâu nay, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng áp sát, ẩn mình chờ đối tượng.

Đúng 19h cùng ngày, khi “Linh Bá kiến” chở Tú đi ra ngoài về, vừa mở cửa xuống xe thì lập tức bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Quá bất ngờ, Cao Anh Tú không thể chống cự lại được, đành ngoan ngoãn theo cơ quan chức năng về trụ sở công an.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là một con dao mẹo và 1 chiếc ĐTDĐ Tú dấu trong túi áo quần.

Đối tượng được áp giải lên Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) để lấy lời khai. Ngay trong đêm 23/11, Tú được di lý về Nghệ An để bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, tiếp tục điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Ngọc (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN