Hành trình truy bắt trùm ma túy TQ trên đất Việt

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Vụ vận chuyển 400 kg cocain từ châu Phi qua Hong Kong vào Trung Quốc đại lục bị bại lộ, Li Mincong (SN 1972, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nhanh chân thoát khỏi cuộc vây ráp của cảnh sát Trung Quốc và trốn sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch…

Truy bat trum ma tuy Trung Quoc

Lực lượng chức năng của Việt Nam dẫn giải Li Mincong (Ảnh do PC52 Công an Hà Nội cung cấp)

Sau nhiều ngày lăn lộn tại TPHCM, lực lượng trinh sát Đội 2 – Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP Hà Nội đã tóm gọn trùm ma túy có lệnh truy nã “đỏ” khi đối tượng  này chuẩn bị rời Việt Nam sang nước thứ ba.

Chuyên án hơn 400kg cocain

Đường dây buôn, bán trái phép chất ma tuý có sự tham gia của Li Mincong được báo chí Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Vụ án xuất phát từ việc chiều 24/3/2016, Công an TP Thâm Quyến (Trung Quốc) phát hiện đối tượng khả nghi người Hong Kong mang theo 3 hộp hàng tới một tòa nhà tại quận Phúc Điền, TP Thâm Quyến.

Ngay sau đó, cảnh sát khám xét tòa nhà này, thu giữ khoảng 140 kg cocain. Hai đối tượng bị bắt vì liên quan đến số “hàng” khai làm việc cho một “đại ca” tại Hong Kong… Chuyên án mang bí số “3.24” được thiết lập, do Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an Trung Quốc chủ trì, với sự tham gia của công an nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Đến rạng sáng hôm sau, Công an Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giữ một người họ Chiêu (người Hong Kong), thu tại phòng ở của đối tượng này 260,3 kg cocain. Công an Trung Quốc xác định các đối tượng đã vận chuyển số cocain trên từ châu Phi về Hong Kong, rồi tiếp tục đưa vào Đại lục tiêu thụ.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an Trung Quốc lần lượt bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Tuy nhiên, một “mắt xích” quan trọng trong đường dây được xác định là Li đã nhanh chân trốn thoát sang Việt Nam.

Cuộc vây ráp trong đêm

“Ngày 7/4, Bộ Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam xác minh, truy bắt đối tượng truy nã “đỏ” Li Mincong. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an Hà Nội, PC52 – Công an Hà Nội lập tức cắt cử những trinh sát tinh nhuệ lên đường tìm dấu đối tượng này”, thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng PC52 Công an Hà Nội, thông tin.

Cùng với việc vận dụng các biện pháp nghiệp vụ và hệ thống “cơ sở” để thu thập thông tin, PC52 cũng tung hàng chục trinh sát tổ chức lùng sục những điểm nghi vấn mà đối tượng có thể lẩn trốn, song tung tích về Li vẫn chỉ là “bóng chim, tăm cá”. Đến sáng 9/4, từ các nguồn tin, lãnh đạo phòng PC52 xác định nhiều khả năng Li đang lẩn trốn tại quận 12, TPHCM. Lập tức, tổ công tác đặc biệt được cắt cử vào TPHCM truy bắt đối tượng được Công an Trung Quốc liệt vào hạng “đặc biệt nguy hiểm” này.

Truy bắt trùm ma túy Trung Quốc - Hành trình truy bắt ông trùm

 Li Mincong.

Chiều cùng ngày, các trinh sát tiếp cận được ngôi nhà nghi vấn. Tuy nhiên, việc xác định Li đang ở trong căn nhà trên hay không vẫn là một thử thách. “Việc xác minh thông tin liên quan cho thấy Li Mincong còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng tại Campuchia. Nếu không nhanh chóng xác minh, tổ chức vây bắt thì có thể đối tượng sẽ tẩu thoát sang nước này. Mọi di biến động xung quanh khu vực ngôi nhà nghi vấn được đặt trong tầm kiểm soát chặt chẽ…”, một trinh sát tham gia đánh án kể.

Đến nửa đêm 9/4, hàng chục cảnh sát thuộc PC52 Hà Nội và các đơn vị thuộc Công an TPHCM chia thành nhiều vòng khép kín, bao vây căn nhà nghi vấn. Khi tổ công tác ập vào, Li đang ẩn náu trên tầng 3 của ngôi nhà. Đối tượng bị áp giải về trụ sở Công an phường Tân Hiệp Chánh. Sau khi xác nhận đối tượng bị bắt giữ là Li Mincong, đại diện Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM “cảnh báo” đối tượng này rất nguy hiểm, vì vậy trong quá trình di lý cần hết sức cẩn trọng.

Trưa 10/4, Li được di lý ra Hà Nội rồi đi thẳng lên Lạng Sơn. Tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Li được bàn giao cho đại diện cơ quan Công an Trung Quốc. 

Sau khi nhận bàn giao đối tượng Li Mincong từ Công an Hà Nội, Bộ Công an Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn PC52, Công an Hà Nội. Thư có đoạn: “Bộ Công an Trung Quốc chân thành cảm ơn Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, Việt Nam đã bàn giao cho phía Trung Quốc đối tượng buôn bán ma túy quốc tịch Trung Quốc - Li Mincong, là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển 400 kg cocain từ nước ngoài vào Trung Quốc.

 Việc khẩn trương bắt giữ Li Mincong của cơ quan Công an Việt Nam đã góp phần to lớn để Trung Quốc triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Điều này đã thể hiện rõ nét quan hệ hợp tác mật thiết, lâu dài giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước; đồng thời, thể hiện được sức mạnh to lớn của cao điểm truy nã tội phạm của Bộ Công an hai nước vừa ký kết…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lê ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN