Hành trình truy bắt kẻ ngáo đá, tông ô tô vào cảnh sát

Sự kiện: Ngáo đá

Không những không chấp hành hiệu lệnh, Hoàng Văn Công (SN 1996, trú tại Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) còn điều khiển xe ô tô 4 chỗ tông vào CSGT và kéo lê chiếc mô tô của đơn vị này.

Thấy xe ô tô 4 chỗ có dấu hiệu vi phạm giao thông, tổ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã ra hiệu lệnh dừng xe. Không những không chấp hành hiệu lệnh, Hoàng Văn Công (SN 1996, trú tại Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) còn điều khiển xe ô tô 4 chỗ tông vào CSGT và kéo lê chiếc mô tô của đơn vị này.

Ngáo đá, đi ô tô ngược chiều, tông vào CSGT

Nguồn tin từ Công an quận Hồng Bàng, khoảng 15h ngày 9/4, tổ công tác liên ngành do Trung úy Phạm Tuấn Anh làm Tổ trưởng thuộc Công an quận Hồng Bàng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Hưng Đạo phát hiện xe ô tô Acord 4 (loại 4 chỗ) BKS 16M-4554 chạy với tốc độ cao vào đường một chiều khoảng gần 2km nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Đối tượng điều khiển xe là Hoàng Văn Công (SN 1996, trú tại thôn 9, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã không chấp hành hiệu lệnh, mà lao thẳng xe vào Trung úy Phạm Huy Hoàng, Tổ phó tổ công tác. Rất may mắn, Trung úy Hoàng đã tránh được cú đâm trực diện.

Ngay lập tức, Trung úy Hoàng dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo đối tượng trên nhiều tuyến phố trên địa bàn quận. Đến số 24 Trần Hưng Đạo, khi Trung úy Hoàng vượt lên trước, khống chế, Công điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào xe mô tô cảnh sát làm vỡ xi nhan trái xe.

Chưa chịu dừng lại, thoát khỏi sự khống chế của Trung úy Hoàng, Công ngoan cố điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên đường Hoàng Văn Thụ và rẽ về đường Trần Quang Khải, tiếp tục đâm thẳng vào Trung úy Hoàng khi Trung úy Hoàng đuổi theo, kéo lê xe mô tô của Trung úy Hoàng, chạy về hướng cầu Bính.

Hành trình truy bắt kẻ ngáo đá, tông ô tô vào cảnh sát - 1

Đối tượng Hoàng Văn Công.

Xe hỏng, Trung úy Hoàng phải chạy bộ đuổi theo ô tô của Công. Trên đường truy đuổi, Trung úy Hoàng đã đi nhờ xe máy của một người dân, tiếp tục bám theo đối tượng. Đến cầu Lạc Long, nhìn thấy ô tô của Công an huyện Vĩnh Bảo đi công tác, Trung úy Hoàng đề nghị phối hợp và truy bắt đối tượng.

Phát hiện bị cảnh sát truy đuổi, Công tăng ga chạy trốn. Trung úy Hoàng lập tức liên lạc, điện báo cho đội CSGT Công an quận Hồng Bàng tăng cường các lực lượng kết hợp đón lõng ở các điểm theo hướng xe đối tượng Công đang chạy.

Cuộc truy đuổi kéo dài 20km từ quận Hồng Bàng đến huyện Thủy Nguyên. Đến khu vực trạm bơm nước cây Đề, thôn 1, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, Công dừng xe, bỏ chạy xuống ruộng. Lúc này bất ngờ xuất hiện khoảng chục đối tượng khác trên địa bàn ra ngăn cản lực lượng chức năng. Bằng quyết tâm trấn áp tội phạm, tổ công tác đã bắt giữ và đưa đối tượng Công cùng chiếc xe ô tô về Công an huyện Thủy Nguyên lập biên bản.

Phát hiện Công có biểu hiện sử dụng chất ma túy, Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành test ma túy đối với Công. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Công dương tính với ma túy tổng hợp.

Kẻ gọi “đầu gấu” chống đối đang bỏ trốn

Theo cơ quan Công an quận Hồng Bàng, trên xe ô tô mà đối tượng Công điều khiển có 4 người, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Thu Hiền (SN 1990, trú tại Chợ Chùa, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Quốc Hải (SN 1987, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Lê Thị Uyên (SN 1975, trú tại 59/170 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo lời khai của Công, ngày 9/4, Công hút “cỏ” ở cánh đồng gần nhà. Sau khi Công hút “cỏ” xong, Tuấn gọi điện thoại rủ Công đi chơi. Công đã bắt xe ôm đi từ xã Thiên Hương đến xã An Lư (Thủy Nguyên, Hải Phòng) gặp Tuấn và Tuấn đưa chìa khóa xe ô tô để Công điều khiển. Trong trạng thái phê và bị ảo giác, Công đã điều khiển xe với tốc độ cao, đi ngược chiều, đâm vào CSGT và bỏ chạy…

   

Hành trình truy bắt kẻ ngáo đá, tông ô tô vào cảnh sát - 2

Chiếc xe tông vào CSGT và đối tượng Công.

Qua quá trình điều tra và lấy lời khai của các đối tượng liên quan, Đội trưởng đội Điều tra ma túy Công an quận Hồng Bàng cho biết, Nguyễn Văn Tuấn đã gọi điện thoại cho “đầu gấu làng” ra ngăn cản lực lượng cảnh sát bắt giữ Công.

Hiện tại, Tuấn đã được Công an quận Hồng Bàng triệu tập nhưng vẫn chưa lên làm việc với cơ quan.

“Xác định hai mẹ con chị Lê Thị Uyên đi cùng Công không liên quan đến vụ việc nên chúng tôi đã để họ về ngay sau đó” – Đội trưởng đội Điều tra ma túy Công an quận Hồng Bàng cho biết.

Theo Công an quận Hồng Bàng, Công sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn 9, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bố mẹ Công đã ly dị và Công ở với mẹ từ nhỏ. Công từng là thành viên của đội bóng đá trẻ Hải Phòng. Đam mê bóng đá và có năng khiếu đá bóng, học hết lớp 9, Công không thi vào cấp 3 mà tham gia vào một đội tuyển bóng đá. Từ cuối năm 2015, Công bắt đầu sử dụng ma túy đá và hút “cỏ”.

Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho hay, hiện đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Công về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ.

Công an quận Hồng Bàng cũng đang tích cực làm rõ động cơ, mục đích của Tuấn cũng như nhóm thanh niên gây cản trở lực lượng công an trong quá trình vây bắt Công và các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dịu (Người đưa tin)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN