"Hàng độc" trong tiệm hớt tóc giữa Sài Gòn

Khi các trinh sát ập vào tiệm hớt tóc của kẻ chủ mưu đã phát hiện một lượng lớn "hàng nóng" được cất giấu tinh vi.

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy (PC47) vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy đá liên quận.

Theo đó, Phòng PC47 đã tịch thu hơn 2 kg ma túy đá cùng 115 viên thuốc lắc và bắt giữ 4 đối tượng là Dương Quang Lịch (ngụ quận Bình Thạnh), Trần Anh Khoa (ngụ quận 8), Nguyễn Hữu Cường (ngụ Bình Dương) và Nguyễn Đình Khiêm (quê Hải Dương).

"Hàng độc" trong tiệm hớt tóc giữa Sài Gòn - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trưa 11-4, Cường đi taxi đến tiệm hớt tóc của Khoa ở phường 12, quận 8 để mua ma túy đá.

Khi Lịch chở ma túy đá về đến khu vực đường Lương Định Của (quận 2) thì bị các trinh sát kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật hơn 1 kg ma túy đá. Đến tối cùng ngày, một mũi trinh sát khác tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Hữu Cường và Nguyễn Đình Khiêm thu giữ một lượng nhỏ ma túy đá.

Đặc biệt, khi lực lượng trinh sát ập vào khám xét tiệm hớt tóc của Khoa, đã phát hiện và thu giữ hơn 0,5 kg ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Cường tại quận Bình Tân, công an thu giữ 115 viên thuốc lắc cùng các gói ma túy tổng hợp khác.

Phòng PC47 cho biết Trần Anh Khoa mua ma túy đá từ một đối tượng không rõ lai lịch tại quận 6 sau đó phân phối lại cho các đại lý khác để bán cho con nghiện tại các quận ở TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN