Hai thanh niên rủ nhau đi cướp kiếm tiền tiêu Tết

Không có tiền tiêu tết, Tuấn và Sơn đã rủ nhau đi cướp. Thật không ngờ, tiền không cướp được mà hai đối trượng còn bị người dân vây đánh.

Ngày 10/1, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Sơn (SN 1991) và Võ Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, cùng ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 8/1, Tuấn chở Sơn trên chiếc xe máy mang BKS 59C1-731.74 từ quận 4 sang quận 7 tìm con mồi để ra tay cướp giật. Sau khi rảo quanh nhiều tuyến đường, khi đến trước nhà số 20 đường 49 (phường Bình Thuận, quận 7), 2 đối tượng phát hiện chị Phùng Thị Hằng (SN 1991, ngụ quận 7) đang đứng bên vỉa hè nghe điện thoại nên bọn chúng áp sát ra tay cướp giật.

Hai thanh niên rủ nhau đi cướp kiếm tiền tiêu Tết - 1

Hai đối tượng Tuấn và Sơn tại trụ sở công an

Bị cướp giật điện thoại nhưng chị Hằng nhanh chóng truy hô ứng cứu. Bị mọi người đuổi bắt, 2 tên cướp bèn chạy vào con hẻm nhỏ để tẩu thoát. Tuy nhiên, đây lại là con hẻm cụt, không còn đường thoát nên cả hai bị người dân bắt giữ và giao nộp cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Sơn khai nhận: “Vì cuối năm, tết sắp đến mà không có tiền tiêu xài nên tụi em đi cướp để kiếm ít tiền về tiêu tết…”.

Ngoài ra, trước đó, bản thân Sơn và Tuấn đều có tiền án về tội cướp giật tài sản. Dù ra tù chưa được bao lâu nhưng cả hai vẫn không chịu ăn năn hối cãi tiếp tục đi cướp giật.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hạnh (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN