Hai thanh niên đi xe máy bị truy sát lúc rạng sáng

Hai thanh niên đi xe máy tay ga bị 2 đối tượng dùng hung khí truy sát. Hậu quả 1 người bị chém rớt tay tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng nhập viện.

Ngày 23.1, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên bị chém thương vong ở khu vực.

Hai thanh niên đi xe máy bị truy sát lúc rạng sáng - 1

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng. Ảnh: C.T

Theo Công an huyện Hóc Môn, rạng sáng ngày 22.1, anh Vũ Đức Thịnh (SN 1989) điều khiển xe máy tay ga hiệu Airblade BKS: 59Y1-651.96 chở theo anh Huỳnh Bá Thiên Ân (SN 1993, cả 2 cùng ngụ huyện Hóc Môn) lưu thông ở khu vực huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khi vừa đi tới khu vực bãi đất trống thuộc tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí truy đuổi.

Hai anh phát hiện nên đã tăng ga bỏ chạy thoát thân. 2 đối tượng liền đuổi theo và dùng hung khí chém nhiều nhát vào người. Anh Thịnh bị 2 đối tượng chém đứt lìa tay khiến ngã xe xuống đường rồi bất tỉnh. Anh Ân bị té tìm cách bỏ chạy thì 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh gục tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng rời khỏi hiện trường. Một người dân đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống phát hiện sự việc. Người này lại gần kiểm tra thì hốt hoảng thấy anh Thịnh đứt lìa tay và đã tử vong cạnh xe máy, cạnh đó là anh Ân bị thương nhiều vết trên người. Người này lập tức hô hoán và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an Huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. 

Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng

Chiều tối 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN