Hai thanh niên đánh chết nữ sinh vì bị nói “mù à"

Sáng 13-7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực (22 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) tù chung thân và Nông Văn Phóng (18 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 4-4-2016, Thực điều khiển xe máy chở Phóng về nhà mình ở huyện Ea Kar chơi. Khi đi đến địa phận xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ), do trời tối và đang trong cơn say nên cả hai quẹt nhẹ vào xe của em N.T.T. (14 tuổi, ngụ xã Ea Siên) đang trên đường đi học về. Quá nóng giận T. chửi “mù à”.

Bị chửi, Thực đã ép xe, đánh em ngất xỉu. Thực bế em T. vào rẫy cạnh đó. T. tỉnh dậy kêu cứu thì bị Thực đánh tử vong.

Hai thanh niên đánh chết nữ sinh vì bị nói “mù à" - 1

Hai bị cáo bị phiên tòa

Trong lúc Thực thực hiện hành vi phạm tội, Phóng đứng bên ngoài đường. Khi nghe tiếng cháu T. kêu, Phóng quay vào và được Thực cho biết nạn nhân đã chết.

Lúc này, Thực lục lấy điện thoại trong túi cháu T. rồi cùng Phóng đưa nạn nhân xuống bỏ ở suối Ea Muých (cách hiện trường khoảng 1 km) để phi tang. Tuy nhiên, do nước suối cạn, thi thể không trôi nên hai tên hung thủ tiếp tục khiêng xác nạn nhân lên bờ, để ở cống phía trên suối rồi điều khiển xe bỏ đi. 

Bị chê nghèo, giết bạn gái rồi giấu xác tại nhà nghỉ

Bị bạn gái chê nhà nghèo, Phương đã bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong rồi giấu xác ở gầm giường trong nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hà (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN