Hai ổ mại dâm đội lốt "hớt tóc" cách nhau 5m

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Bất ngờ đi kiểm tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an TPHCM) đã phát hiện 2 tụ điểm hớt tóc chứa mại dâm cùng 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Hai ổ mại dâm đội lốt "hớt tóc" cách nhau 5m - 1

Các tiếp viên nữ tại 2 cơ sở hớt tóc trá hình đang chờ lượt tiếp khách

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 10.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 5) bất ngờ kiểm tra 2 tiệm hớt tóc, gội đầu Mỹ Mãn và Thùy Vân trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5, quận 5).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 nữ nhân viên thuộc 2 cơ sở hớt tóc đang thực hiện hành vi bán dâm cho 4 khách nam. Ngoài ra, các cơ sở này còn nhiều nữ tiếp viên khác ăn mặc hở hang ngồi chờ tới lượt… tiếp khách.

Theo bà chủ Lê Thị Thúy (SN 1981, quê Phú Yên) và Lê Thị Thùy Dung (SN 1977, ngụ quận 5), 2 cơ sở hớt tóc này đều hoạt động từ đầu năm 2016. Mặc dù đăng ký hình thức kinh doanh là hớt tóc, tuy vậy khi khách nam vào sẽ được đưa thẳng lên trên lầu để kích dục, mua bán dâm tại chỗ tùy theo nhu cầu.

Theo đó, với mỗi lần “vui vẻ” với các nhân viên, khách nam phải trả số tiền là 1 triệu đồng. Các nhân viên phải nộp lại cho 2 bà chủ là 150 ngàn đồng tiền phòng, 20 ngàn đồng phí vệ sinh và 150 ngàn đồng tiền bảo hiểm (!?). Tuy vậy, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ nhân viên đều không có hợp đồng lao động, cũng không được đóng bảo hiểm.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận 5 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN