Hại đời bé gái, lĩnh án 10 năm tù

Sáng 14/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lang Văn Tân, SN 1962, trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu Lữ Thị H, SN 2006, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo bản cáo trạng, khoảng 19g ngày 3/9/2012, cháu H (con bà Lữ Thị M) đi chơi với bạn khi về đến nhà thì không thấy mẹ ở đâu. Cháu H chạy đi tìm mẹ, đến cuối xóm thì gặp Tân từ trong nhà đi ra. Cháu H mếu máo hỏi: “Anh Tân ơi, có thấy mẹ em ở đâu không?”, Tân liền trả lời không thấy. Biết chắc bố mẹ H đi vắng, đường làng không có người qua lại, Tân nảy sinh tà ý với cháu H. Sau một lúc quan sát, Tân liền bế cháu H đưa vào giường nhà mình, đồng thời đe dọa cháu H không được kêu la. Thỏa mãn dục vọng, Tân dúi vào tay cháu H 7.000 đồng và lặng lẽ đi ra bỏ mặc cháu H khóc lóc.

Bà M về nhà không thấy con đâu, hốt hoảng đi tìm thì nghe tiếng con khóc trong nhà Tân. Bước vào nhà Tân, bà M thấy con khóc sưng cả mắt, tinh thần hoảng loạn. Bị gặng hỏi, cháu H đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngay lập tức, bà M đã đưa cháu H lên CA huyện Quỳ Châu trình báo và viết đơn tố cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Tân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lang Văn Tân 10 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 8 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN