Hai cháu bé săn chuột bằng nỏ tự chế, bắn chết người

Ngày 11/7, ông A Loang- Bí thư Đảng ủy xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm, nạn nhân là bé gái Y Phiêu, 14 tuổi, ngụ tại làng Kạch Lớn 1, xã Đăk Sao do bị trúng mũi tên từ chiếc nỏ tự chế.

Trước đó, sáng 7/7 hai em A Đạo (7 tuổi) và A Chiên (11 tuổi) cùng ngụ tại làng Kạch Lớn 1, rủ nhau sử dụng nỏ tự chế đi bắn chuột để về cải thiện bữa ăn của gia đình.

Cả hai đến đống củi sau nhà bé gái Y Phiêu thì phát hiện có nhiều chuột đang chạy trong đống củi. Y Phiêu đứng xem, mặc cho A Đạo, A Chiên nhiều lần yêu cầu Y Phiêu tránh ra chỗ khác nhưng không được.

Khi A Đạo giương nỏ nhắm bắn chuột thì không may mũi tên trúng vào cổ Y Phiêu. Thấy cháu nội có nhiều biểu hiện khác lạ, bà Y Vía liền đưa đến Trạm y tế xã Đăk Sao cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Vụ việc đang được Công an huyện Tu Mơ Rông điều tra làm rõ.

Thấy động đậy, tưởng gà rừng, chú bắn cháu nguy kịch

Thấy có động trong lùm cây, tưởng là gà rừng nên người đàn ông đã bắn vào nhưng không ngờ trúng vào lưng người cháu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Hà (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN