Hai 'cẩu tặc' dùng súng điện tự chế bắn công an truy đuổi

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang trên đường tiêu thụ chó vừa trộm được thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và truy đuổi. Trên đường tháo chạy, hai 'cẩu tặc' dùng súng điện tự chế bắn lực lượng chức năng nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Chiều 5/12, tin từ Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, đã tạm giữ Trần Thiên Phong (SN 1971, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) và Đồng Ngọc Trúc, SN 1977, ngụ Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi trộm chó.

Hai 'cẩu tặc' dùng súng điện tự chế bắn công an truy đuổi - 1

Hai 'cẩu tặc' bị bắt giữ.

Trước đó lúc 2h30 sáng cùng ngày, Phong điều khiển xe máy BKS 71F9-7038 chở Trúc lưu thông trên Quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, trên xe chở thêm 3 con chó. Thấy có nhiều biểu hiện khả nghi, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện này đang trên đường tuần tra lập tức đuổi theo ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Phong rồ ga phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao còn Trúc ngồi sau dùng ná (còn gọi là nạng giàn thun) và bộ kích điện tự chế (dùng để bắn chó) bắn về phía lực lượng truy đuổi nhưng không trúng ai

Rượt đuổi được một đoạn hơn 1km thì cả 2 đều bị bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc xe gắn máy, 3 con chó, 1 bộ súng kích điện tự chế, 1 cuộn băng keo, 1 con dao Thái Lan..

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm chó. Bọn chúng đang đem số chó vừa trộm sang tỉnh Tiền Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Tính (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN