Hai cậu cháu mang cả “kho vũ khí” đi trộm chó

Trong quá trình đi trộm chó, Giúp và Thi mang theo 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao quắm dài 1m, 1 bộ dây thòng lọng gắn kích điện để "hành nghề".

Ngày 26.5, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ khởi tố 2 nghi can Nguyễn Văn Giúp (SN 1984) và Nguyễn Văn Thi (SN 1992, cùng trú tại Xuân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.
Hai cậu cháu mang cả “kho vũ khí” đi trộm chó - 1

Hai đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 5h30 ngày 25.5, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn huyện xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt có biểu hiện đi trộm chó.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Hữu Lũng đã mật phục và bắt quả tang Giúp và Thi có hành vi bắt trộm 2 con chó.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ tang vật gồm 2 con chó (nặng trên 40kg), 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao quắm dài 1m, 1 bộ dây thòng lọng gắn kích điện, 1 xe mô tô không biển kiểm soát.

Theo Cơ quan điều tra, Giúp và Thi là hai cậu cháu. Cả hai đều từng bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp chó. Tuy nhiên, Giúp và Thi vẫn "chứng nào tật nấy", thường xuyên lang thang vào các địa bàn nông thôn để trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN