Hạ độc hàng xóm bằng thuốc sâu, lĩnh 14 năm tù

Đi câu trộm cá bị phát hiện, Nguyễn Văn Cu không hối lỗi mà còn bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt của hàng xóm để đầu độc.

Ngày 26-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án 14 năm tù về tội “Giết người” đối với Nguyễn Văn Cu (SN 1968, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Trưa 5-6-2013, Cu đi đến ao cá nhà anh Lê Văn Tèo để câu trộm cá và bị cháu Lê Thị Bích Phượng (con anh Tèo) phát hiện. Cháu Phượng hỏi: “Bác Út câu cá nhà con hả?” thì Cu chửi mắng rồi bỏ về.

Sau khi đi làm về, nghe con gái kể lại sự việc trên, vợ chồng anh Tèo liền đến gặp Cu để hỏi sự việc. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì vợ chồng anh Tèo bỏ về.

Ôm giận trong lòng, hôm sau, Cu đem thuốc trừ sâu bỏ vào hồ nước sinh hoạt nhà anh Tèo.

Sau đó, gia đình anh Tèo có sử dụng nước trong hồ để nấu cơm và rửa rau nhưng chưa ăn. Đến 17h, cháu Lê Thị Cẩm Hồng (con gái anh Tèo) dỡ nắp đậy hồ để chuẩn bị bơm nước thì phát hiện nhiều hạt màu tím nên gọi cha mẹ ra xem.

Hạ độc hàng xóm bằng thuốc sâu, lĩnh 14 năm tù - 1

Đi câu trộm cá bị phát hiện, Nguyễn Văn Cu không hối lỗi mà còn đầu độc gia đình hàng xóm.

Hoảng hốt, anh Tèo đến công an xã tố cáo  sự việc. Bị truy xét, Cu đã nhận tội. TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cu 14 năm tù về tội “Giết người”.

VKSND tỉnh Tây Ninh nhận định mức án 14 năm tù chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của Cu. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có khả năng gây nguy hại cho nhiều người bằng thủ đoạn bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước nhà anh Tèo. Gia đình anh Tèo không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Từ đó, VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, VKSND Tối cao tại TP HCM nhận thấy mức án trên là đúng người, đúng tội nên rút đơn kháng nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN