Góp tiền buôn pháo lậu, 3 đối tượng lĩnh 7 năm tù

Khi Tết Giáp ngọ sắp đến, ba đối tượng rủ nhau góp tiền mua pháo từ Trung Quốc về đốt và bán kiếm lời nhưng đã bị tổ công tác bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 5/3, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Mai Thị Xuyên (SN 1972, trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên), Hoàng Hữu Ninh (SN 1963, trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình) và Phạm Văn Minh (SN 1966, trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình) về tội buôn bán pháo lậu.

Theo cáo trạng, sáng 3/12/2013, tổ công tác Đồn Biên phòng Cốc Pàng đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện 3 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn.

Góp tiền buôn pháo lậu, 3 đối tượng lĩnh 7 năm tù - 1

Các bị cáo tại tòa.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy do Hoàng Hữu Ninh điều khiển có 12 hộp pháo nổ và 410 quả pháo nổ hình bóng đèn. Xe máy do Phạm Văn Minh điều khiển chở Mai Thị Xuyên có 6 hộp pháo nổ và 626 quả pháo nổ hình bóng đèn. Tổng trọng lượng số pháo nổ thu được là 61,9 kg.

Xuyên và Minh khai nhận đã góp tiền mua số pháo trên từ Trung Quốc đem về đốt và bán kiếm lời. Ninh được thuê chở hàng về Hà Giang với tiền công 500 nghìn đồng.

TAND huyện Bảo Lạc tuyên phạt bị cáo Xuyên 4 năm tù giam, bị cáo Phạm Văn Minh 3 năm tù giam, bị cáo Hoàng Hữu Ninh 9 tháng tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mã A Vè ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN