Giết người vì nghĩ đó là “người xấu”

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn An (35 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội)

 Theo cáo trạng, An mắc bệnh tâm thần phân liệt hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Nhưng do gia đình khó khăn nên An không được chữa trị bệnh dứt điểm. Đến khoảng thời gian gây án, bị cáo vẫn mắc bệnh trên. Cáo trạng xác định, An cho rằng, ông Trần Văn Xạ (hàng xóm của An) là “người xấu” nên nảy sinh ý định giết chết ông Xạ. 

Định là làm, ngày 18/4/2012, An từ nhà cầm dao sang nhà ông Xạ. Lúc này nhà ông Xạ đang có giỗ nên có rất nhiều người. Thấy An cầm dao nên mọi người đều bỏ chạy. Vào trong nhà, thấy ông Xạ đang ngồi ở bàn uống nước, An cầm dao khua vào tay trái và đâm một nhát vào vùng ngực bên trái ông Xạ, khiến ông Xạ tử vong tại chỗ. Trước tòa, An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo bị bệnh tâm thần không nhận thức được hành vi, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù, theo Khoản 2, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN