Giết người rồi bỏ trốn còn tới tòa xem xét xử đồng bọn

Sau khi tham gia vụ án khiến 1 người chết, Duy phải bỏ trốn. Tuy nhiên, trong ngày xét xử lưu động đồng bọn, Duy đã đến phiên tòa để ngồi nghe xử án và bị bắt ngay sau đó.

Ngày 15.12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Duy (SN 1982, ngụ Bến Tre) về tội “Giết người”.

Giết người rồi bỏ trốn còn tới tòa xem xét xử đồng bọn - 1

Bị cáo Lê Minh Duy bị Công an bắt giữ khi tới dự phiên tòa xét xử đồng bọn.

Vào lúc 22 giờ ngày 3.9.2013, Lê Minh Duy điều khiển xe máy chở Trần Quang Trinh, cùng Trần Thị Liễu Em (bạn gái Duy) ghé vào trạm xăng trên đường Tỉnh Lộ 10 (quận Bình Tân). Tại đây nhóm của Duy đã gặp Huỳnh Anh Tuấn và Lê Minh Thừa cũng đi xe máy vào đổ xăng. Vì thấy Liễu Em đi xe có BKS đăng ký tỉnh Vĩnh Long, biết là đồng hương nên nhóm của Tuấn chọc ghẹo Liễu. Thấy thế, Duy đã có lời qua tiếng lại và cự cãi với Thừa. Nhưng được mọi người can ngăn, cả hai nhóm không xảy ra xô xát lúc đó.

Duy, Liễu Em đi xe máy tới quán ăn của bạn Trinh trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, Duy chở Trinh về hướng ngã tư xã thì gặp phải nhóm của Tuấn tại Tỉnh Lộ 10. Tại đây cả hai nhóm xảy ra ẩu đả vì mâu thuẫn trước đó. Sau cuộc ẩu đả, nhóm Tuấn bỏ chạy vì bị nhóm Duy dùng mũ bảo hiểm, thắt lưng đánh tới tấp. Thừa điều khiển xe máy chở Vinh, Tuấn về hướng đường Đất Mới (quận Bình Tân).

Không buông tha, Duy chở Trinh đuổi theo nhóm của Tuấn để đánh tiếp. Trên đường truy đuổi, Trinh đã lấy được một con dao trên xe bán hủ tiếu. Khi đuổi kịp, Duy ngay lập tức ép xe vào để Trinh đâm một nhát vào hông Tuấn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, thế nhưng Tuấn đã tử vong bởi vết thương quá nặng. Cơ quan điều tra ngay sau đó đã bắt giữ được Trinh, Thừa và Vinh, còn Lê Minh Duy đã bỏ trốn.

Ngày 21.4/2015, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Bình Tân vụ án của nhóm Duy. Bản án tuyên đã tuyên phạt Trần Quang Trinh 19 năm tù về tội “Giết người”,  Nguyễn Quốc Vinh 10 tháng tù và Lê Minh Thừa 11 năm tù cùng tội “Cố ý gây thương tích”. Bất ngờ hơn, dù đang lẩn trốn cơ quan chức năng, thế nhưng Duy đã liều mình tới phiên tòa vì tính tò mò. Cũng vì thế Duy bị Công an bắt ngay sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tây Hồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN