Giết mẹ vợ rồi tạo hiện trường giả

Ngày 25.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Hồng (45 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, sáng 22.3, bà Nguyễn Thị Son (ngụ ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu kè) đi tập thể dục ngang nhà bà Thạch Thị Còn (65 tuổi) thì phát hiện cửa nhà đóng kín, không nghe bất kỳ tiếng động gì. Thấy dấu hiệu bất thường, bà Son liền đẩy cửa vào nhà thì phát hiện bà Còn nằm bất động trên nền nhà và bị tủ thờ, bàn, xe đè lên người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Kè nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc. Nghi vấn đây là vụ án mạng, Công an huyện Cầu Kè đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Trà Vinh hỗ trợ điều tra.

Giết mẹ vợ rồi tạo hiện trường giả - 1
Đối tượng Thạch Hồng tại cơ quan điều tra 

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, bà Còn bị siết cổ dẫn đến tử vong. Hiện trường vụ án lúc phát hiện là hiện trường giả.

Qua kiểm tra, số tài sản trong nhà bà Còn không bị mất, đồ đạc trong phòng vẫn ngăn nắp. Vì vậy, các điều tra viên tập trung làm rõ, dựng lên chân dung hung thủ và mục đích gây án.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ những thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đặt nghi vấn vào Thạch Hồng (con rể bà Còn). Người dân cho biết, khoảng 2 tháng nay, Hồng thường xuyên cự cãi, hay dùng dao, búa hăm dọa đòi đâm, đòi giết bà Còn kể từ khi vợ của Hồng bỏ đi.

Khi được mời về cơ quan công an làm việc, Hồng tỏ vẻ thương tiếc mẹ vợ. Tuy nhiên, đối tượng không thể chứng minh được những vết thương trên người và khoảng thời gian bất minh khi xảy ra vụ án.

Trước những câu hỏi sắc bén của điều tra viên, Hồng nhận tội đã ra tay sát hại mẹ vợ. Cho rằng vợ không chung thủy, Hồng thường xuyên đến hỏi chuyện bà Còn và cự cãi.

Chiều 21-3, sau khi đi làm về không thấy con gái đâu, Hồng cho rằng vợ mình về dẫn đi. Lúc này, Hồng thấy tức tối, bực tức bà Còn vì không khuyên vợ mình quay về mà còn giúp cho vợ mình dẫn con gái đi nên nảy sinh ý định giết mẹ vợ.

Chuẩn bị một sợi dây, lợi dụng lúc đêm khuya, Hồng khoét vách đột nhập vào nhà, dùng dây siết cổ bà Còn đến chết. Gây án xong, Hồng kéo bà Còn ra nhà trước, xô đổ đồ đạc giống như nạn nhân bị đè chết. Sau đó, Hồng đem đốt áo và sợi dây dùng giết bà Còn. Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể Hồng do bà Còn gây ra khi giằng co, chống cự thì vẫn còn nguyên dấu vết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN