Giết bác rể xong gọi công an tới bắt mình

Nam thanh niên 22 tuổi dùng gậy bóng chày đánh bác rể tử vong rồi gọi người tới bắt mình.

Giết bác rể xong gọi công an tới bắt mình - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 3.8, ông Ngô Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng (huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương) xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ đối tượng Bùi Huy Thông (SN 1995, hiện trú ở địa phương) để làm rõ hành vi giết người.

Thông bị tình nghi sát hại ông Phạm Đức Đức (SN 1968, trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), bác rể của đối tượng.

Ông Mạnh cho biết, theo thông tin ban đầu, Thông sinh sống ở nước ngoài với mẹ và mới trở về địa phương ở cùng bà ngoại một thời gian.

Khoảng 19h30 tối 2.8, Thông tới nhà ông Đức chơi. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Đức lên giường nằm, Thông dùng gậy bóng chày đập vào đầu làm bác rể tử vong tại chỗ.

Theo ông Mạnh, do thời điểm xảy ra sự việc chỉ có mình ông Đức ở nhà nên không rõ nguyên nhân mâu thuẫn giữ Thông và nạn nhân. “Sau khi gây ra sự việc, Thông chạy đi gọi người thân bảo công an tới bắt mình”, ông Mạnh thông tin.

Mâu thuẫn trong bữa rượu, cậu dùng gậy đánh chết cháu

Trong quá trình ăn uống, Đ. cầm chén rượu sang mời cậu nhưng không được chấp thuận dẫn đến hai bên xô xát, ẩu đả....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN