Giật micro giành hát ở đám cưới, 1 người bị đâm chết

Chỉ vì bị chê hát dở và giật micro mà Điệp bỏ về nhà lấy dao đâm chết một người và làm một người bị thương trong tiệc cưới.

Ngày 24-5, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1974, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Giật micro giành hát ở đám cưới, 1 người bị đâm chết - 1

Chỉ vì bị chê hát dở mà đâm chết người ( Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23-5, ông Lê Văn Si (ngụ xã Tân Thuận Bình) tổ chức tiệc cưới cho con tại nhà, có mời Điệp, anh Lê Hồng Ân (35 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) và anh Lê Văn Cường (27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) đến dự. Trong lúc hát nhạc sống, Cường chê Điệp hát dở và giành micro để hát nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Được mọi người can ngăn nên Điệp bỏ về nhà. 

Lát sau, Điệp quay trở lại đám cưới đến chỗ Cường ngồi bất ngờ dùng dao bấm đâm anh này trọng thương. Thấy vậy, anh Ân lao vào can ngăn cũng bị Điệp đâm.

Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Ân đã tử vong tại bệnh viện, riêng Cường đang nằm viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Ân chết do bị đâm 3 nhát vào ngực trái, gây thủng tim dẫn đến sốc, mất máu cấp và tử vong.

Bị đâm chết tại chỗ vì từ chối lời mời uống rượu

Đạt không uống mà còn bảo: "Mày không đủ tư cách uống rượu với tao"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN