Giáo viên tiểu học “lột xác” thành siêu lừa

Lợi dụng uy tín của nghề giáo, Hà “tung chiêu” lừa 16 người với số tiền 14 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt y án chung thân đối với Nguyễn Minh Hà (48 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Giáo viên tiểu học “lột xác” thành siêu lừa - 1

Hà phải nhận mức án chung thân cho hành vi của mình

Hà là giáo viên trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Bình Thạnh). Nhờ vào uy tín nghề giáo, Hà tạo được nhiều mối quan hệ và nảy sinh ý định lừa đảo.

Hà nhờ “cò mồi” làm giả bản vẽ mặt bằng phân lô dự án nhóm nhà tại khu vực Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh) và làm giả hóa đơn, sổ, hợp đồng… với nội dung đã nộp tiền mua nhiều lô đất. Hà bảo với những người thân thiết, mình đã sở hữu nhiều lô đất đẹp.

Cuối năm 2007, Hà lên mạng “rao”, vì cần tiền đầu tư vào một dự án lớn nên muốn bán rẻ một số lô đất để đầu tư vào các dự án khác. Khi có người hỏi mua, Hà dắt họ đến xem những lô đất trống rồi đưa hóa đơn, giấy tờ giả để nhận tiền cọc.

Sau đó, Hà “mượn” lại hợp đồng với lý do cần có hợp đồng chính để sang tên đổi chủ. Tuy nhiên, thực chất, Hà lấy những bản hợp đồng này để xóa chứng cứ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2007 đến tháng 5/2011, Hà khiến 16 người dính bẫy với số tiền 14 tỷ đồng. Điều đáng nói, một nạn nhân trong vụ án này là thông gia của gia đình Hà.

Trước đây, Tòa sơ thẩm tuyên mức án chung thân đối với Hà. Sau đó, Hà viết đơn kháng cáo. Trong phiên tòa phúc thẩm, Hà nói: “Mức án chung thân là đúng người, đúng tội đối với tôi. Do đó, tôi xin rút đơn kháng”. HĐXX xem xét, chấp nhận yêu cầu rút đơn kháng cáo của Hà và tuyên phạt y án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN