Giang hồ Sài Gòn bị bắt vì cướp gà của người bán dạo

Thấy người phụ nữ chở con gà đã được sơ chế trên phố, gã giang hồ có “máu mặt” ở Sài Gòn lao tới đánh đập nạn nhân túi bụi rồi cướp con gà.

Giang hồ Sài Gòn bị bắt vì cướp gà của người bán dạo - 1

Giang hồ Sài Gòn bị bắt vì cướp gà. Ảnh minh họa

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hồng Phước (31 tuổi ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, chị Lưu Thị Hoa (47 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Gò Vấp, làm nghề bán dạo), điều khiển xe đạp chở con gà đã được sơ chế lưu thông trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) thì gặp Phước. Nhìn thấy con gà chị Hoa mang theo, Phước lao đến đánh đập nạn nhân túi bụi rồi cướp con gà trước sự bất ngờ của nhiều người.

Sau khi bị Phước cướp con gà, chị Hoa đến công an địa phương trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhận định dù tài sản bị cướp là con gà có giá trị khoảng 160.000 đồng, nhưng hành vi của Phước mang tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản nên quyết định bắt giữ để điều tra.

Người dân cho biết, Phước là một đối tượng có máu mặt ở địa phương và hiện đang bị nhiễm HIV nên mọi người ai cũng sợ khi nhắc đến Phước.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN