Giang hồ nổ súng truy sát ở bến xe miền Đông sa lưới

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi nổ súng truy sát người đàn ông trong bến xe miền Đông, đối tượng “có số má” ở quận Bình Thạnh, TP.HCM lẩn trốn nhiều nơi nhưng vẫn không thoát được trinh sát đặc nhiệm.

Giang hồ nổ súng truy sát ở bến xe miền Đông sa lưới - 1

Khu vực Minh nổ súng truy sát người chạy xe ôm trong bến xe miền Đông vào chiều 7.9

Ngày 25.10, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Trần Quý Minh (49 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Minh chính là nghi can nổ súng gây kinh hoàng ở bến xe miền Đông cách đây hơn 1 tháng.

Trước đó, vào chiều 7.9, nhiều hành khách cùng người dân ở bến xe miền Đông (phường 22, quận Bình Thạnh) một phen kinh hoàng, khi thấy 2 người đàn ông đi xe máy rượt đuổi ông V.Q.T (52 tuổi) chạy bộ từ cổng số 1 đến cổng số 2 trong bến xe. Khi gần đến khu vực cổng số 2, ông T. chạy vào nấp phía sau dãy xe tải sát với hàng rào thì bất ngờ người đàn ông ngồi sau rút súng bắn về phía ông T. nhưng may mắn không trúng ai. Nghe tiếng nổ trong khu vực bến xe, nhiều hành khách cùng người có mặt hốt hoảng tìm chỗ nấp.

Sau khi sự việc xảy ra, hai người đàn ông đi xe máy tăng ga tháo chạy. Riêng nạn nhân T. may mắn thoát nạn cũng bỏ chạy sau đó.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ việc.

Từ dữ liệu thu thập được tại hiện trường cùng lời khai nhân chứng, công an xác định ông T. hành nghề xe ôm tại bến xe miền Đông, còn người nổ súng là Trần Quý Minh, một tay anh chị có “số má” trên địa bàn nên tổ chức truy bắt nhưng Minh đã bỏ trốn.

Trưa 24.10, qua nguồn tin trinh sát, cơ quan công an xác định được địa điểm xuất hiện của Minh nên bí mật đón lõng và bắt gọn khi Minh xuất hiện. Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của công an nhưng vẫn không thoát. Minh khai, động cơ gây án là do mâu thuẫn với ông T. chứ không phải do nạn nhân vay mượn tiền không trả nên bị nổ súng như một số báo đưa tin.

Hiện Minh đã được bàn giao cho phòng PC45 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN