Giang hồ Hải Phòng gây án ở TP HCM

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Lực lượng công an đã bắt giữ được tên giang hồ máu mặt gốc Hải Phòng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ở TP HCM.

Chiều 7.10, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lại Văn Hoàn (SN 1984, quê Hải Phòng), Chu Hồng Chung (SN 1987, quê Đồng Nai) và Nguyễn Tiến Hào (SN 1994, ngụ quận 7) để điều tra, xử lý về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khoảng 10h30 ngày 5.10, trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 7 tổ chức tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Hào đang đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Khám xét trong người Hoàn công an thu giữ 1 bịch ni lông chứa ma túy.

Giang hồ Hải Phòng gây án ở TP HCM - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Từ lời khai của đối tượng này, trinh sát ập vào khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) bắt giữ Chung cùng tang vật gần 10g ma túy.

Chung khai được Lại Văn Hoàn – đối tượng giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng - cung cấp nguồn hàng để bán lại cho đầu nậu và con nghiện. Dù là “ông trùm” đường dây ma túy nhưng Hoàn ít khi đứng ra giao dịch mà chỉ đứng từ xa chỉ đạo.

Khoảng 21h30 ngày 5.10, Hoàn điều khiển xe tay ga mang BKS: 61C – 53575 chở đối tượng Vũ Huy Hiệp (SN 1976, quê Hải Phòng) đến giao hàng cho đối tác trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, quận 7).

Khi bọn chúng đang giao dịch thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Kiểm tra trong người đối tượng, công an thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu rất tinh vi.

Theo cơ quan điều tra, Hoàn không chỉ là giang hồ có máu mặt mà còn là kẻ buôn bán ma túy rất ma mãnh. Riêng Hiệp là đối tượng nghiện ma túy đi theo Hoàn nên công an đã lập hồ sơ bàn giao cho trung tâm cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN