Giang hồ đất Cảng vào tận trạm y tế truy sát kinh hoàng

Sự kiện: Tin nóng

Khi "đối thủ" bị thương, phải vào Trạm y tế xã khám, rửa vết thương, Phạm Văn Tuân (Hải Phòng) mang theo dao bầu mò đến nơi, gây ra vụ truy sát kinh hoàng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Giang hồ đất Cảng vào tận trạm y tế truy sát kinh hoàng - 1

Nghi can Phạm Văn Tuân gây ra vụ truy sát kinh hoàng sau khi ra đầu thú tại cơ quan điều tra

Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp Phòng PC45 - Công an tỉnh Thái Nguyên vận động Phạm Văn Tuân (SN 1985, ở phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), nghi phạm đã gây ra vụ truy sát kinh hoàng ông Nguyễn Văn Quân (ở tỉnh Thái Nguyên) ngay tại trạm Y tế xã vào ngày 24-8 vừa qua, ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau thời gian mãn hạn tù về tội đánh bạc, Tuân từ Hải Phòng mò đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên để làm ăn. Tại đây, giữa Tuân và ông Nguyễn Văn Quân (SN 1974, trú tại xóm Chiển 2, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra xô xát khiến ông Quân bị thương.

Đến khoảng 7 giờ ngày 24-8, do ông Quân bị thương nên đã đến Trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, để khám, rửa vết thương. Hung hăng truy sát “đối thủ” đến cùng, Tuân mang theo dao bầu trong người tìm đến trạm y tế xã Nhã Lộng. Khi phát hiện ông Quân vừa được các bác sĩ thăm khám vết thương xong và đi ra ngoài sân, Tuân liền rút dao bầu, lao tới đâm liên tiếp 4 nhát chí mạng vào vai, lưng, đùi ông Tuân.

Khi thấy nạn nhân gục xuống bên vũng máu, Tuân mới chịu dừng tay và bỏ trốn. Ông Tuân ngay sau đó được đưa lên tuyến trên cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định rõ hành vi của đối tượng và quyết định truy nã đối với Phạm Văn Tuân. Qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin tội phạm của Công an tỉnh Thái Nguyên, trinh sát Phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng phát hiện Tuân đang ẩn nấp tại địa bàn quận Lê Chân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiếp cận, vận động nghi phạm này ra đầu thú.

Ngay trong chiều 29-8, Phòng PC45 - Công an TP đã bàn giao nghi phạm gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại trạm y tế xã cho Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN