Giả sư vận động tiền công đức để mua ma túy

Mỗi ngày “vận động công đức”, những kẻ lừa đảo thu được hàng triệu đồng. Số tiền này bọn chúng tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Ngày 2/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà trọ số 1, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Công an phường Mỹ Phước phát hiện 6 đối tượng giả sư, tổ chức vận động công đức của nhân dân để trục lợi.

Các đối tượng, gồm: Võ Duy Ngân (43 tuổi); Nguyễn Thị Quỳnh Nga (30 tuổi); Nguyễn Văn Thành (29 tuổi); Nguyễn Cảnh Cần (26 tuổi); Nguyễn Thị Kiều (37 tuổi) và Trần Thị Hoa (50 tuổi) đều ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã làm giả các giấy tờ liên quan đến việc vận động xây cất chùa, là tăng ni một ngôi chùa ở Quảng Trị. Sau đó hình thành nhiều nhóm, đi khắp các tỉnh, thành trên cả nước để vận động công đức và mời mua sách kinh phật. Bọn chúng thu được hàng triệu đồng mỗi ngày. Số tiền này bọn chúng tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Hiện, Công an phường Mỹ Phước cho 3 đối tượng Nga, Kiều và Hoa viết cam kết không tái phạm và trục xuất khỏi địa phương. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ đưa 3 đối tượng còn lại là Ngân, Thành, Cần vào Trung tâm cai nghiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Văn (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN