Giả làm nhân viên điện lực nhiều lần hiếp dâm bé gái

Thấy bé gái 9 tuổi ở nhà một mình, Phú giả là nhân viên điện lực đến ghi đồng hồ điện rồi bế thốc nạn nhân vào giường ngủ hiếp dâm. Ít ngày sau, 'yêu râu xanh' này còn nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Giả làm nhân viên điện lực nhiều lần hiếp dâm bé gái - 1

‘Yêu râu xanh’ Phạm Vĩnh Phú trước tòa hôm nay. Ảnh: Tân Châu.

Ngày 21/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xem xét đơn xin giảm án tù của bị cáo Phạm Vĩnh Phú, sinh năm 1978, trú xã Tân Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Phú bị kết án 15 năm tù cho tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 11 đến ngày 10/12/2014, Phạm Vĩnh Phú, đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé L (sinh ngày 19/9/2005).

Khoảng 14 giờ một ngày cuối tháng 11/2004, phát hiện cha mẹ cháu L không có nhà, Phú giả làm nhân viên điện lực, bảo cháu L mở cửa để Phú vào đo đồng hồ điện .

Khi cháu L vừa mở cửa, Phú liền bế thốc cháu bé vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho cháu L vùng vẫy, chống cự.

“Ăn quen, bén mùi”, hai tuần sau, Phú lại tiếp tục dở trò với cháu bé và đến khoảng 14 giờ ngày 10/12/2014, Phú lại tiếp tục dở trò đồi bại với cháu L lần thứ 3. Lần này, sau khi hãm hại cháu bé, Phú còn lấy luôn điện thoại để trên giường ngủ của gia chủ.

Khoảng 15 giờ ngày 10/12/2014, mẹ cháu L đi làm về thì phát hiện mất điện thoại. Cháu L kể cho mẹ nghe chuyện Phú lấy điện thoại và nhiều lần giao cấu. Mẹ cháu L tố cáo Phú ra cơ quan công an.

Ngày 12/12/2014, công an huyện Long Thành bắt giữ Phạm Vĩnh Phú để điều tra hành vi “Hiếp dâm”.

Tại bản án sơ thẩm ngày 24/7/2015, Phạm Vĩnh Phú bị kết án 15 năm tù cho tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Liên quan tới chiếc điện thoại mà Phú lấy cắp tại nhà cháu L. Bản án sơ thẩm cho rằng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau bản án sơ thẩm, Phú làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo ăn năn hối cải, mới phạm tội lần đầu, gia cảnh khó khăn…

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX chấp nhận giảm 1 năm tù cho Phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN