Giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Nhứt giả danh đại tá công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ - 1

 Đối tượng Nhứt tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Sáng 12/3, đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Nhứt (SN 1958) ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại tá Sơn, Trần Văn Nhứt (giả danh đại tá) và Bảy cụt (bạn của Nhứt, giả danh chức vụ Trung tướng Tổng cục II, Bộ Công an) đến các tỉnh, làm quen với cán bộ cao cấp của địa phương. Từ lời giới thiệu của các lãnh đạo, họ lân la tiếp xúc giới doanh nghiệp để “đánh bóng thương hiệu”.

Giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ - 2

  Số tiền hơn 400 triệu đồng là tang vật thu được tại hiện trường (ảnh: CA cung cấp)

Khi đã tạo niềm tin với các doanh nghiệp, họ tự phô trương có khả năng “chạy” dự án, công trình. Ăn, ở các nhà hàng, khách sạn có tên tuổi. Có "lính lệ" tháp tùng. Với "thương hiệu" này Nhứt và Bảy đã tạo được niềm tin trong mắt các doanh nghiệp địa phương.

Tin tưởng vào “vỏ bọc” ấy, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn. 

Bước đầu điều tra, đối tượng Nhứt khai báo là lừa đảo trong cả nước là gần 2 tỷ, trong đó lừa đảo một nạn nhân tại tỉnh Hà Tĩnh là 500 triệu đồng, một nạn nhân ở Bắc Ninh 1 tỷ 230 triệu đồng.

Tuy nhiên, tang vật thu được tại hiện trường hơn 400 triệu đồng, 1 chiếc xe ô tô bán tải và giấy tờ tùy thân hai đối tượng mang theo.

Giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ - 3

  Chiếc xe bán tải phương tiện đi lại của hai đối tượng (ảnh: CA cung cấp)

Trước đó, phòng PC45 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục C45 (Bộ Công an), Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Trần Văn Nhứt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, những ai là nạn nhân trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhứt và Bảy cụt  thì đến cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo, phục vụ nhanh công tác điều tra, truy tố đối tượng trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hoa (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN