Giả danh công an, đến tận nhà yêu cầu chuộc xe mất cắp

Chị Hồng đi chợ bị mất xe, một tháng sau bỗng có người đến nhà xưng là công an và yêu cầu chị mang tiền tới chuộc xe.

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - CA tỉnh Bình Định: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/11, lực lượng trinh sát Phòng PC 45 phối hợp với CA huyện Phù Cát (Bình Định) bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Hiểu (26 tuổi, trú xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) khi đang nhận tiền từ chị Lê Thị Hồng (41 tuổi, trú thôn Thái Phú, xã Cát Tài, huyện Phù Cát).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 2/10, chị Hồng đi chợ và để xe mô tô BKS 77E1-07753 không người trông coi nên bị mất cắp. Sau khi mất xe hơn 1 tháng, có người tên Hiểu tìm đến nhà, xưng là CA huyện Phù Cát, hiện đang giữ xe của chị và yêu cầu chị mang tiền tới chuộc xe.

Sau đó, 2 bên liên lạc qua lại bằng điện thoại và Hiểu hẹn chị Hồng đến trạm xe buýt trên đường Lê Duẩn (TP Quy Nhơn) để giao xe và nhận 4 triệu đồng tiền chuộc từ chị Hồng; trong khi 2 bên thực hiện giao dịch thì lực lượng CA xuất hiện, bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN