Giả danh cảnh sát, chặn xe kiểm tra phụ nữ

Với mục đích cưỡng đoạt tài sản, Đồng chặn xe một số phụ nữ rồi rút ra một tấm thẻ đỏ (vốn là thẻ ra vào công ty) xưng là cảnh sát hình sự để “xin” tiền.

Ngày 5.8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Đồng (35 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Đồng là nghi phạm sử dụng thẻ ra vào công ty có màu đỏ, tự xưng là cảnh sát hình sự để chặn xe các phụ nữ đi đường nhằm cưỡng đoạt tiền.

Giả danh cảnh sát, chặn xe kiểm tra phụ nữ - 1

Hoàng Văn Đồng (ảnh nhỏ) giả danh cảnh sát, chặn xe phụ nữ đi chợ để cưỡng đoạt tiền.

Theo điều tra, rạng sáng 18.7, tại đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên), Đồng ép 2 người phụ nữ đi xe máy đang chở hàng đi chợ, rồi rút một chiếc thẻ màu đỏ xưng là cảnh sát hình sự và bắt họ dừng xe để kiểm tra. Nhận thấy Đồng có dấu hiệu bất minh, 2 người phụ nữ đã bỏ chạy.

Cùng thủ đoạn trên, Đồng tiếp tục chặn xe chị T.T.H (41 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên) tại trước số nhà 757 đường Nguyễn Văn Linh vờ kiểm tra rồi cưỡng đoạt số tiền 50 nghìn đồng.

Hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tiền chị H của Đồng đã bị tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Đồng chưa có tiền án, tiền sự. Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN