Ghen tuông, giết người tình của vợ cũ

Ngày 17.11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thành (50 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) 17 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Thành phải bồi thường cho gia đình bị hại 165 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 21.5, sau khi uống rượu, Thành đến nhà vợ cũ là chị VTMC thăm con. Đến nơi, thấy một đôi giày nam để ở cửa nhà bếp, Thành nghĩ là của anh LBH, người đang sống như vợ chồng với chị C. Máu ghen tuông nổi lên, Thành xuống nhà bếp lấy dao rồi ra ngoài vườn tìm và thấy anh H., chị C. đang bẻ chồi cà phê. Tại đây, Thành đã đâm anh H. tử vong, đâm chị C. bị thương rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kơ Trang (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN